Đường dẫn truy cập

Iran than phiền về luật visa mới của Mỹ


Theo luật mới, công dân của 38 nước không cần visa để tới Mỹ giờ đây sẽ phải xin visa nếu họ cũng có quốc tịch Iran, Iraq, Syria và Sudan – 4 nước mà Hoa Kỳ nói là những nước bảo trợ khủng bố. (Ảnh tư liệu)
Theo luật mới, công dân của 38 nước không cần visa để tới Mỹ giờ đây sẽ phải xin visa nếu họ cũng có quốc tịch Iran, Iraq, Syria và Sudan – 4 nước mà Hoa Kỳ nói là những nước bảo trợ khủng bố. (Ảnh tư liệu)

Iran than phiền là những sự hạn chế du hành mới mà Mỹ áp dụng đối với 4 nước, trong đó có Iran, vi phạm thoả thuận hạt nhân giữa Tehran và 6 đại cường thế giới.

Phó Ngoại trưởng Abbas Araghchi hôm 20/12 tuyên bố: “Luật này chắc chắn ảnh hưởng tới những hoạt động kinh tế, du lịch, và giao lưu văn hoá và khoa học với Iran và đi ngược với thoả thuận hạt nhân.”

Những hạn chế này là một phần của dự luật chi tiêu của chính phủ liên bang mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ký hôm 18/12 tuần trước.

Theo luật mới, công dân của 38 nước không cần visa để tới Mỹ giờ đây sẽ phải xin visa nếu họ cũng có quốc tịch Iran, Iraq, Syria và Sudan – 4 nước mà Hoa Kỳ nói là những nước bảo trợ khủng bố. Những người này cũng sẽ phải xin visa vào Mỹ nếu trong 5 năm qua họ đã du hành tới 4 quốc gia này.

Thứ trưởng Araghchi cho biết Iran định nêu vấn đề này với uỷ ban giám sát việc thực thi thoả thuận hạt nhân.

Theo thoả thuận nhằm hạn chế hoạt động hạt nhân của Iran, Hoa Kỳ sẽ không can thiệp vào bất kỳ hoạt động kinh tế hay thương mại nào có thể dẫn tới chỗ bình thường hoá quan hệ với Iran.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói trong một lá thư gởi Ngoại trưởng Iran Javad Zarif rằng Hoa Kỳ sẽ thực thi đầy đủ những cam kết của mình trong thoả thuận hạt nhân.

Ông Kerry cũng nói với ông Zarif là Tòa Bạch Ốc có quyền ra lệnh miễn áp dụng những qui định của luật mới về visa.

VOA Express

XS
SM
MD
LG