Đường dẫn truy cập

Iran: Bầu cử quốc hội vòng 2 có thể định hình cuộc chạy đua chức tổng thống


Cử tri Tehran đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội Iran vòng 2
Cử tri Tehran đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội Iran vòng 2

Hôm nay, cử tri Iran đang đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội vòng nhì vốn có thể định hình cuộc chạy đua vào chức tổng thống vào năm 2013.

65 ghế đang được đưa ra bầu trong quốc hội gồm 290 ghế của Iran, với 25 trong số ghế này đại diện cho thủ đô Tehran.

Phe bảo thủ đối lập với Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã giành đa số ghế trong cuộc bầu cử vòng một hồi tháng Ba.

Nhiều người trong số những nhân vật đối lập này trung thành với Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Các phân tích gia cho rằng quan hệ giữa ông Ahmadinejad và ông Khamenei đã trở nên căng thẳng.

Tổng thống Iran đã khiến những người trung thành với ông Khamenei bực tức hồi năm ngoái khi ông thách thức thẩm quyền bổ nhiệm các giới chức hàng đầu chính phủ của lãnh tụ tối cao.

Truyền thông nhà nước Iran cho hay lãnh tụ tối cao đã hối thúc cử tri đi bỏ phiếu ngày hôm nay và nói rằng càng nhiều số phiếu được bỏ, thì các giới chức được bầu sẽ càng “can đảm hơn, có khả năng hơn và có nhiều thẩm quyền hơn.”

Ông Ahmadinejad đang giữ chức tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai, nhưng kết quả cuộc bầu cử hôm nay có thể ảnh hưởng tới cuộc bầu cử của người kế nhiệm ông.

Cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm mà Iran đang cảm thấy ngày càng phải chịu nhiều áp lực về mặt kinh tế do các biện pháp chế tài quốc tế được áp đặt vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của họ.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG