Đường dẫn truy cập

Indonesia chiêu mộ các nhà thuyết pháp Hồi giáo đế chống phá rừng


Một người đốn gỗ lậu trong tỉnh Trung Kalimantan ở Indonesia
Một người đốn gỗ lậu trong tỉnh Trung Kalimantan ở Indonesia

Chính phủ Indonesia cho hay họ sẽ tuyển mộ 5.000 nhà giảng đạo Hồi giáo để giúp cho chiến dịch bảo tồn rừng của nước này.

Nhật báo Jakarta Post hôm qua nói rằng các nhà thuyết pháp sẽ được huấn luyện và sẽ nhận một tháng tiền lương tương đương với 240 đôla để giảng giải về việc chống khai thác gỗ lậu và đốt rừng.

Nhật báo này nói rằng theo trù định chương trình này sẽ khởi sự trong năm nay và kéo dài sang cả năm 2012.

Bộ trưởng Rừng Zulkifli Hasan đã phát biểu về vấn đề này ngày hôm qua tại một cuộc họp cấp quốc gia được tổ chức tại Muhammadiyah, tổ chức Hồi giáo lớn thứ hai ở Indonesia.

Ông Hasan kêu gọi các học giả Hồi giáo ủng hộ nỗ lực bảo tồn và trồng rừng của Indonesia.

Chính phủ Indonesia đã nỗ lực chống nạn phá rừng trong nhiều năm qua nhưng đạt được rất ít thành quả.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG