Đường dẫn truy cập

Phiến quân Mao-ít bắt cóc một nghị viên Ấn Độ


Các giới chức Ấn Độ cho biết phiến quân Mao-ít đã bắt cóc một nhà lập pháp ở tiểu bang Orrisa ở miền đông, nơi hai người Ý bị phiến quân bắt cóc hồi tuần trước.

Giới hữu trách nói rằng một nhóm người vũ trang đã bắt nghị viên Jhina Hikaka từ xe hơi của ông sáng sớm hôm nay.

Cảnh sát nói rằng những người đó đã bỏ lại truyền đơn trên chiếc xe, trong đó có ghi ra 13 đòi hỏi để thả 2 người Ý.

Hiện chưa rõ nhóm người bắt ông Hikaka có cùng phe với nhóm người bắt cóc những người Ý hay không. Vụ bắt cóc hôm nay xảy ra tại một vùng khác của tiểu bang Orrisa.

Chính phủ và phiến quân đang điều đình cho việc thả những người Ý.

Phiến quân Mao-ít, còn được gọi là Naxal, đã xâm nhập hơn 20 tiểu bang ở Ấn Độ.

Các nhà lãnh đạo Ấn Độ nói rằng Naxal là mối đe dọa an ninh quốc nội lớn nhất. Những nhóm này qui tụ những người thuộc lớp người nghèo khó nhất nước. Họ nói rằng họ tranh đấu chống lại việc đất đai và tài nguyên thiên nhiên bị chiếm đoạt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG