Đường dẫn truy cập

Chỉ huy cao cấp của tổ chức Maoist bị giết tại Ấn Độ


Chỉ huy cao cấp của tổ chức Maoist bị giết tại Ấn Độ
Chỉ huy cao cấp của tổ chức Maoist bị giết tại Ấn Độ

Các giới chức Ấn Độ cho hay một chỉ huy cao cấp của phiến quân Maoist đã bị hạ sát ở miền đông Ấn Độ.

Tin cho hay, Koteswar Rao, còn được gọi là Kishenji, bị bắn chết hôm Thứ Năm tại một vụ giao tranh trong rừng ở quận Tây Midnapore thuộc bang Tây Bengal.

Ông Rao bị truy nã vì vụ sát hại một số cảnh sát viên.

Bộ trưởng Nội Vụ Ấn Độ, ông R.K. Singh, nói vụ hạ sát ông Rao là một thiệt hại to lớn cho các phiến quân Maoist, vì ông này là nhân vật đứng hàng thứ ba trong đẳng cấp chỉ huy của tổ chức.

Các phiến quân Maoist được biết tới với danh hiệu Naxalite hay Naxal, đã xâm nhập vào hơn 20 bang của Ấn Độ.

Các nhà lãnh đạo Ấn Độ đã coi Naxal như là mối đe dọa an ninh nội địa lớn nhất. Các tổ chức này bao gồm một số những người cực kỳ nghèo khó trong nước, nói rằng họ tranh đấu để chống lại việc tịch thu do nhà nước cho phép, những đất đai và tài nguyên thiên nhiên của họ.

Hàng ngàn cái chết của thường dân và cảnh sát tại Ấn Độ bị cho là do các cuộc tấn công của Naxal gây ra kể từ khi các tổ chức này xuất hiện vào cuối thập niên 1960.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG