Đường dẫn truy cập

Tòa án Tội phạm Quốc tế nối lại phiên xử ông Karadzic


Cựu thủ lĩnh thời chiến người Serbia của Bosnia Radovan Karadzic trình bày với các thẩm phán tại Tòa án Tội phạm Quốc tế về Nam Tư cũ rằng chính nghĩa của Serbia trong cuộc chiến tranh Bosnia từ năm 1992 đến năm 1995 là “công bình và thiêng liêng”.

Ông Karadzic tự biện hộ cho mình và đã đọc tuyên bố trong phiên khai mạc khi vụ xử ông được nối lại ở La Haye ngày hôm nay.

Ông Karadzic bị truy tố với các tội ác chiến tranh và hai tội diệt chủng, một cho chiến dịch thanh trừng sắc tộc đối với người Hồi giáo và người Croatia ở Bosnia, và một cho vụ thảm sát đàn ông và các bé trai Hồi giáo vào năm 1995 sau khi Serbia chiếm giữ Srebrenica.

Ông Karadzic đã phủ nhận mọi cáo buộc và đã tảy chay phiên khai mạc vụ xử ông hồi tháng 10 năm ngoái, đòi có thêm thời gian để chuẩn bị cho phần tự biện hộ.

Bị can 64 tuổi bị bắt hồi tháng 7 năm 2008 sau gần 13 năm lẩn trốn và trở thành một trong những nhân vật bị truy nã gắt gao nhất thế giới.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG