Đường dẫn truy cập

Cựu Tổng thống Zelaya trở về Honduras


Ông Manuel Zelaya, cựu Tổng thống Honduras bị lật đổ, trở về nước
Ông Manuel Zelaya, cựu Tổng thống Honduras bị lật đổ, trở về nước

Cựu Tổng thống Manuel Zelaya đã trở về Honduras, gần hai năm sau khi một cuộc đảo chánh, được quân đội hỗ trợ, lật đổ ông.

Chuyến bay của ông Zelaya từ Nicaraga đáp xuống một phi trường thuộc thủ đô Tegucipagal hôm thứ Bảy. Ông được hàng ngàn người ủng hộ chào đón. Những người này đợi nhiều tiếng đồng hồ trước khi ông trở về.

Nhà cựu lãnh đạo được phép trở về theo một thỏa hiệp đạt được trước đây trong tuần với người kế vị ông là Tổng thống Porfirio Lobo. Thỏa hiệp do Tổng thống Venezuela Hugo Chavez và Tổng thống Colombia Manuel Santos làm trung gian.

Thỏa hiệp cũng cho phép Honduras gia nhập trở lại Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ và giúp ông Zelaya và những người ủng hộ tham gia vào những vấn đề chính trị của Honduras, gồm cả với tư cách một đảng trong cuộc bầu cử dự trù vào năm 2014.

Ông Zelaya bị quân đội truất phế vào năm 2009 sau khi ông bị cáo buộc nỗ lực thay đổi hiến pháp để ở lại nắm quyền.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG