Đường dẫn truy cập

Hơn 60 phụ nữ bị bắt cóc ở miền bắc Nigeria


Bản đồ tiểu bang Borno, nơi xảy ra vụ bắt cóc.
Bản đồ tiểu bang Borno, nơi xảy ra vụ bắt cóc.
Các giới chức và cư dân ở miền bắc Nigeria cho biết những kẻ mà họ nghi là những phần tử Hồi giáo hiếu chiến đã bắt cóc hơn 60 phụ nữ và bé gái.

Họ cho biết vụ bắt cóc diễn ra khi các tay súng thực hiện một loạt những vụ đột kích tại các ngôi làng trong tiểu bang Borno ở miền bắc.

Các giới chức địa phương hôm nay cũng cho biết phiến quân đã giết hại mấy mươi người trong những vụ đột kích đó.

Hiện chưa có sự xác nhận từ phía chính phủ Nigeria và chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm.

Nhóm hiếu chiến Boko Haram của phe Hồi giáo đã tiến hành một loạt những vụ tấn công gây nhiều chết chóc trong khu vực này trong cuộc nổi dậy kéo dài 5 năm nhằm thành lập một quốc gia Hồi giáo ở đông bắc Nigeria.

Hơn 200 nữ sinh bị nhóm Boko Haram bắt cóc hồi tháng tư hiện vẫn còn mất tích.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG