Đường dẫn truy cập

Hơn 90 người mất tích trong vụ đất lở ở Trung Quốc


Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót sau vụ đất lở tại một khu công nghiệp ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, ngày 20/12/2015.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót sau vụ đất lở tại một khu công nghiệp ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, ngày 20/12/2015.

Giới hữu trách Trung Quốc cho biết 91 người mất tích sau vụ đất sạt lở hôm chủ nhật tại một khu công nghiệp ở thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông.

Những người mục kích cho biết những khối bùn đất khổng lồ đã tràn qua khu công nghiệp, làm cho 33 toà nhà bị phá huỷ hoặc bị hư hại, trong đó có 14 công xưởng, hai toà nhà văn phòng và 3 cư xá. Hơn 1.500 nhân viên cứu hộ đang ra sức tìm người mất tích trong khu vực 50.000 mét vuông.

Một thông cáo của Bộ Điền địa cho biết một núi đất xây dựng và rác thải cao 100 mét đã sụp sau một trận mưa lớn.

Vụ này cũng gây ra một vụ nổ tại một đường ống dẫn khí đốt ở gần đó.

Tân Hoa Xã cho biết 59 người đàn ông và 32 phụ nữ bị mất tích. Khoảng 900 người đã sơ tán trước khi đất chuồi tràn tới.

Tai nạn công nghiệp ở Trung Quốc xảy ra mỗi lúc một nhiều và nhiều người cho rằng nguyên do là tiêu chuẩn an toàn yếu kém, quản lý lỏng lẻo và tham ô.

Gần 160 người thiệt mạng sau những vụ nổ tại một cơ sở tồn trữ hoá chất tại thành phố cảng Thiên Tân hồi tháng 8.

Giới hữu trách đã bắt 12 giám đốc công ty và 11 nhân viên chính phủ dính líu tới vụ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG