Đường dẫn truy cập

Hơn 300 triệu người bị mất điện tại Ấn Ðộ


Hành khách ngồi chờ điện được phục hồi tại một nhà ga xe lửa ở thành phố Allahabad ở phía Bắc Ấn Độ, ngày 30/7/2012
Hành khách ngồi chờ điện được phục hồi tại một nhà ga xe lửa ở thành phố Allahabad ở phía Bắc Ấn Độ, ngày 30/7/2012
Một hệ thống tải điện bị hư làm trên 300 triệu người bị mất điện trong ngày hôm nay tại miền bắc Ấn Ðộ.

Ðây là vụ mất điện tệ hại nhất trong mười năm nay.

Tình trạng mất điện đã gây gián đoạn cho dịch vụ giao thông của các tuyến đường xe lửa và xe điện ngầm và hệ thống đèn giao thông bị tắt tạo ra nạn kẹt xe tại thủ đô New Delhi.

Giới hữu trách Ấn Ðộ đang trong quá trình phục hồi điện cho 7 tiểu bang bị ảnh hưởng và nhiều giới chức cho biết điện sẽ được phục hồi hoàn tòan vào cuối ngày hôm nay.

Các bệnh viện buộc phải dùng tới máy phát điện khẩn cấp và các trạm bơm nước phần lớn bị ngưng hoạt động trong ngày hôm nay.

Ðiện đã được đưa tới từ các khu vực phía đông và tây Ấn Ðộ cũng như từ Bhutan.

Bộ trưởng bộ Ðiện lực Sushil Kumar cho biết ông không biết chắc nguyên nhân làm cho mạng lưới điện bị hư và một ủy ban đã được thành lập để mở cuộc điều tra.

Những vụ cúp điện có giới hạn là việc thường xảy ra tại Ấn Ðộ, nhưng theo các nhà phân tích thì tình trạng mất điện mức độ lớn như thế này nêu bật sự yếu kém trong cơ sở hạ tầng của Ấn Ðộ trong khi nước này đang phấn đấu để trở thành một siêu cường kinh tế.

Ngành sản xuất điện tại Ấn Ðộ phụ thuộc rất nhiều vào than đá.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG