Đường dẫn truy cập

Hội Ân xá Quốc tế: dân Colombia vẫn gặp nguy dù có hiệp ước hòa bình


Người biểu tình chống đối hiệp ước hòa bình giữa chính phủ Colombia và nhóm phiến quân Các lực lượng vũ trang giải phóng Colombia, FARC, bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Bogota ngày 30/11/2016.
Người biểu tình chống đối hiệp ước hòa bình giữa chính phủ Colombia và nhóm phiến quân Các lực lượng vũ trang giải phóng Colombia, FARC, bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Bogota ngày 30/11/2016.

Một phúc trình mới của Hội ân xá quốc tế cho biết hàng trăm dân làng Colombia đã bị giết hại hoặc bị buộc phải rời bỏ nhà cửa dù chính phủ đã đạt được một thoả thuận hòa bình với các nhóm phiến quân.

Giám đốc Hội ân xá quốc tế phụ trách khu vực Mỹ La tin Erika Guevara-Rosas nói: “Các cuộc xung đột vũ trang ở nhiều vùng của Colombia vẫn tiếp diễn một cách đáng báo động. Hàng trăm nghìn người dân trên khắp đất nước vẫn chưa thấy một sự khác biệt nào trong cuộc sống của họ kể từ khi thoả thuận hòa bình được ký kết.”

Phúc trình mới tập trung vào làng San Jose de Apartado, ngôi làng đã tự tuyên bố là một “cộng đồng hòa bình” cách đây 20 năm bằng cách cấm, không cho phép lực lượng của bất cứ bên tham chiến nào được vào khu vực.

Bức ảnh chụp ngày 11/3/2009 cho thấy 2 phiến quân của nhóm FARC được chính phủ Colombia ân xá để trở thành những chiến sỹ hòa bình.
Bức ảnh chụp ngày 11/3/2009 cho thấy 2 phiến quân của nhóm FARC được chính phủ Colombia ân xá để trở thành những chiến sỹ hòa bình.


Hội ân xá nói dân làng báo cáo hoạt động bán quân sự đã tăng mạnh trong trong nhiều tháng qua và hàng trăm người đã bị giết, bị buộc rời khỏi nhà cửa của họ, hoặc bị đe dọa.

Chính phủ Colombia chưa lên tiếng về phúc trình mới của Hội ân xá quốc tế nhưng các giới chức Colombia nói các nhóm bán quân sự đã bị giải tán từ lâu.

Vào tháng 11 năm ngoái, Bogota ký kết một thoả hiệp hòa bình với FARC – nhóm phiến quân lớn nhất của Colombia. Thoả thuận này đã chấm dứt một cuộc nổi dậy kéo dài 50 năm chống lại nhiều đời chính phủ Colombia đã giết chết hơn 200.000 người.

Chính phủ cũng đang thương lượng với nhóm phiến quân thứ nhì của Colombia, ELN.

Bất chấp thoả thuận hòa bình, Hội chữ thập đỏ quốc tế nói chiến sự vẫn diễn ra giữa quân đội chính phủ và các nhóm phiến quân nhỏ.

Hội này nói bạo lực trong các thành phố, mìn và bom chưa nổ, cùng các hạn chế về tự do đi lại có nghĩa là vẫn còn “một chặng đường dài phía trước đối với Colombia.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG