Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ dự kiến các cuộc đàm phán vào tháng giêng với Cuba


Trợ lý Ngoại trưởng Jacobson cho biết bà sẽ đến La Habana để dự các cuộc đàm phán mà bà dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng giêng dương lịch.
Trợ lý Ngoại trưởng Jacobson cho biết bà sẽ đến La Habana để dự các cuộc đàm phán mà bà dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng giêng dương lịch.

Một giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết một cuộc họp vào tháng giêng dương lịch đã được hoạch định trước với các giới chức Cuba ở La Habana đang được mở rộng và nâng lên một mức ngoại giao cao hơn.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề Tây Bán Cầu Roberta Jacobson loan báo sự thay đổi trong một cuộc họp báo hôm qua vào lúc bà tiết lộ thêm thông tin về tiến trình phục hồi quan hệ với Cuba.

Trợ lý Ngoại trưởng Jacobson cho biết bà sẽ đến La Habana để dự các cuộc đàm phán mà bà dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng giêng dương lịch.

Bà nói một cuộc họp thoạt đầu định là một cuộc duyệt xét thường kỳ về vấn đề di trú giữa Cuba và Hoa Kỳ nay sẽ bao gồm luôn các cuộc bàn luận về quan hệ ngoại giao. Bà nói: “Tiến trình đó tương đối sẽ thẳng thắn về mặt pháp lý.”

Bà Jacobson cho biết bước đầu trong tiến trình đã diễn ra – Hoa Kỳ và Cuba đã đồng ý khởi sự công tác phục hồi bang giao.

Bà nói: “Chúng ta có thể làm việc ấy thông qua một cuộc trao đổi văn thư hay các biên bản. Nó không đòi hỏi một hình thức hiệp ước hay thoả thuận hợp pháp nào.”

Bà Jacobson nói các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Cuba sẽ chuyển tiếp từ tình trạng đặt dưới sự bảo vệ của Thuỵ Sĩ.

Bà cho hay: “Nó đòi hỏi chúng ta cũng phải chấm dứt thoả thuận đã kéo dài 53 năm mà chúng ta đã có với chính phủ Thuỵ Sĩ trong vai trò bảo vệ quyền hạn và đối với phía Cuba cũng vậy.”

Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu một cuộc duyệt xét về việc Cuba bị liệt vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Nhà ngoại giao Mỹ nói thêm: “Chúng ta phải duyệt lại hồ sơ về Cuba trong 6 tháng vừa qua và bảo đảm rằng họ đã không tham gia hay ủng hộ các hành động khủng bố trong 6 tháng qua. Chúng ta phải cứu xét xem họ có từ bỏ việc sử dụng khủng bố hay không.”

Bà Jacobson cũng đề cập đến những lời phản đối việc phục hồi quan hệ với Cuba từ phía một số đại biểu Quốc hội đã đe doạ ngăn chặn việc cấp ngân khoản hoạt động cho một đại sứ quán.

Bà nói: “Chúng tôi tin rằng tình trạng mối quan hệ ngoại giao của chúng ta về mặt đi từ chỗ không có quan hệ ngoại giao đến chỗ có quan hệ ngoại giao đầy đủ, hoàn toàn thuộc quyền hạn và trách nhiệm hiến định của tổng thống.”

Tuy nhiên, bà Jacobson nói thêm rằng vấn đề cấp ngân sách thuộc về Quốc hội và điều mà bà mô tả là “quyền lực của túi tiền.”

VOA Express

XS
SM
MD
LG