Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ lên án hai vụ nổ bom ở Ấn Độ


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nói chuyện tại một cuộc họp báo trong thủ đô Washington, 21/213
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nói chuyện tại một cuộc họp báo trong thủ đô Washington, 21/213
Hoa Kỳ lên án vụ nổ bom hôm thứ Năm tại Hyderabad, Ấn Độ, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và làm hàng chục người khác bị thương.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói Hoa Kỳ đang chuẩn bị đưa đề nghị “giúp đỡ bất cứ việc gì nhà cầm quyền Ấn Độ có thể cần đến.”

Cảnh sát cho biết ít nhất có hai vụ nổ xảy ra cách nhau vài phút vào tối thứ Năm, bên ngoài một rạp chiếu phim và gần một trạm xe buýt tại Khu Dil Sukh có đông đảo người qua lại thuộc phía nam thành phố.

Các giới chức nói bom được đặt trong hai xe đạp để cách nhau 150 mét.

Thủ tướng Manmohan Singh gọi vụ nổ là “một hành động đê tiện và thủ phạm sẽ bị trừng trị.”

Ông cũng kêu gọi bình tĩnh sau cuộc tấn công dường như của khủng bố này.

Bộ trưởng Nội vụ Sushil Kumar Shinde nói với các phóng viên là nhà cầm quyền không có tin tức rõ ràng, nhưng đã nhận được tin tình báo về một cuộc tấn công có thể xảy ra.

Chưa có ai nhận trách nhiệm trong các vụ nổ.

Ông Kiran Kumar Reddy, thủ hiến bang Andhra Pradesh, có Hyderabad là thủ phủ, tuyên bố những toán đặc nhiệm đang truy lùng thủ phạm.

Ông nói “đây là một hành vi hèn nhát tấn công và cướp đi mạng sống của người dân vô tội.”

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã chuyển lời chia buồn đến Ấn Độ.

Trước đây trong tháng, Ấn Độ treo cổ một người Kashmir vì tội tấn công gây chết người vào Quốc hội trong năm 2001. Vụ hành hình này gây nên những cuộc đụng độ tại Kashmir giữa những người biểu tình và cảnh sát, làm hàng chục người bị thương.

Nhà chức trách đã đặt bang Andhra Pradesh cũng như những thành phố chính tại Ấn Độ trong tình trạng báo động cao.

Các giới chức loan báo 12.000 đô la tiền trợ cấp cho gia đình các nạn nhân.

Hyderabad có dân số gần 7 triệu người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG