Đường dẫn truy cập

Hàng chục người bị thương vì chất độc ở sân bay Hamburg


Khách bên ngoài sân bay Hamburg, Đức, nơi có 50 người bị thương do một chất độc chưa rõ tên, ngày 12/02/2017.
Khách bên ngoài sân bay Hamburg, Đức, nơi có 50 người bị thương do một chất độc chưa rõ tên, ngày 12/02/2017.

Hãng AP đưa tin tư Berlin cho hay các nhân viên cứu hỏa Đức hôm Chủ nhật đã sơ tán hàng trăm hành khách tại sân bay Hamburg sau khi 50 người bị thương do một chất độc chưa rõ tên. Chất này có thể đã lan truyền qua hệ thống điều hòa không khí của sân bay.

Phát ngôn viên sân bay Karen Stein nói tất cả các chuyến bay bị tạm dừng trong vài giờ do công tác sơ tán.

Bà cho biết: ''Chúng tôi đã hủy tất cả các chuyến bay ít nhất là cho đến 2h chiều (tức 13h00, giờ GMT) và hầu hết các nơi trong sân bay đã được sơ tán''.

Hãng thông tấn Đức DPA đưa tin hơn 50 người phàn nàn là họ bị khó thở và cay mắt. Các nhân viên cứu hỏa đã khám cho họ để xác định xem họ có cần phải đưa đến bệnh viện hay không.

Những người được sơ tán khỏi sân bay đã phải đợi ở bên ngoài các khu nhà ga của sân bay trong nhiệt độ băng giá.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG