Đường dẫn truy cập

Nhiều nghi vấn về bầu cử tại Haiti


Những người ủng hộ ứng cử viên tổng thống Michel Martelly biểu tình chống cuộc tổng tuyển cử ở Port-au-Prince, Haiti, 28/11/2010
Những người ủng hộ ứng cử viên tổng thống Michel Martelly biểu tình chống cuộc tổng tuyển cử ở Port-au-Prince, Haiti, 28/11/2010

Ủy ban bầu cử lâm thời của Haiti đã tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội Haiti hôm chủ nhật là một thành công, bất chấp vô số những lời than phiền về những hỗn loạn và quản trị lôi thôi tại các phòng phiếu.

12 trong số 19 ứng cử viên tổng thống đã đòi hủy bỏ cuộc bầu cử, cho rằng có gian lận. Họ lên án tổng thống sắp mãn nhiệm Rene Preval mưu toan giao lại quyền hành cho ứng cử viên đảng của ông là Jude Celestin.

Hôm thứ Hai, một phát ngôn viên của ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã đưa ra một tuyên bố nói rằng Liên Hiệp Quốc lo ngại sau các vụ việc đánh dấu loạt bầu cử thứ nhất tại Haiti. Phát ngôn viên này nói rằng ông Tổng thư ký trông mong có được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia này; ông kêu gọi nhân dân Haiti và tất cả những người hoạt động chính trị ở đây hãy giữ bình tĩnh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG