Đường dẫn truy cập

Dịch tả làm thiệt mạng hơn 2000 người tại Haiti


Michelet Compere, 14 tuổi, bị bệnh tả được người thân đưa từ 1 ngôi làng xa xôi đến bệnh viện cách đó 4 tiếng, Haiti, 29/11/2010
Michelet Compere, 14 tuổi, bị bệnh tả được người thân đưa từ 1 ngôi làng xa xôi đến bệnh viện cách đó 4 tiếng, Haiti, 29/11/2010

Các giới chức Y tế Haiti nói con số tử vong do dịch tả tại nước này đã lên đến hơn 2000 người.

Bộ Y tế Haiti hôm thứ Hai cho biết có 90.000 trường hợp được ghi nhận kể từ khi dịch tả bùng phát vào tháng 10 năm nay.

Liên Hiệp Quốc cảnh báo số tử vong có thể cao hơn trước khi dịch bệnh được chế ngự.

Dịch tả được lan truyền qua thực phẩm và thức ăn bị nhiễm trùng từ phân người. Bệnh này gây nôn mửa và tiêu chảy và có thể nhanh chóng làm cơ thể mất nước và đưa đến cái chết.

Các nhân viên y tế lo ngại căn bệnh này có thể lan tràn nhanh chóng trong các lều trại mất vệ sinh nơi có hàng trăm ngàn người sinh sống kể từ trận động đất vào tháng Giêng năm nay tàn phá thủ đô Port-au-Prince và vùng phụ cận.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG