Đường dẫn truy cập

Hải tặc thả chiếc tàu dầu bị cướp ở Côte d’Ivoire


Chủ của một tàu dầu, có trụ sở tại Nigeria, bị bắt giữ trong tuần qua tại Côte d’Ivoire cho biết chiếc tàu đã được thả ra.

Chủ tịch của công ty Brila Energy, ông Rowaye Jubril nói hải tặc đã lấy hết toàn bộ số hàng trên tàu, khoảng 5.000 tấn dầu, trong khi 16 người trong thủy thủ đoàn bị nhốt trong phòng ăn trên tàu.

Các giới chức cảng thuộc Côte d’Ivoire cho biết tàu dầu bị bắt giữ tuần trước khi đang chuẩn bị đổ hàng tại cảng Abidjan, thủ đô thương mại của nước này.

Hiện chưa rõ tàu dầu được thả tại đâu, nhưng các giới chức nói chiếc tàu được thấy gần đây nhất ngoài khơi Ghana.

Bắt giữ và tấn công vào các tàu biển dọc theo Vịnh Guinea châu Phi đã gia tăng trong năm qua.

Cơ quan Hàng hải Quốc tế nói hải tặc tại Tây Phi, đặc biệt tại Vịnh Guinea đang gia tăng, với 58 con tàu bị tấn công trong năm 2012, gồm có 10 con tàu bị bắt giữ và 207 thủy thủ bị bắt làm con tin.

Tổng cộng có 5 con tàu bị tấn công được ghi nhận, ngoài khơi Côte d’Ivoire vào năm 2012, tăng một vụ so với năm trước. Vào tháng 10 năm ngoái, các nghi can hải tặc người Nigeria bắt một tàu dầu chở hơn 30.000 tấn xăng ngoài khơi Abidjan, vụ cướp tàu được ghi nhận lần đầu tiên tại Côte d’Ivoire.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG