Đường dẫn truy cập

'2 nghi can vụ đánh bom Boston thông minh, có tinh thần thể thao'


Ảnh của Djohar Tsarnaev, được cho rằng chính là Dzhokhar Tsarnaev, nghi can thứ hai đang bị truy nã, trên một trang mạng xã hội của Nga có tên Vkontakte (VK). REUTERS/Alexander Demianchuk
Ảnh của Djohar Tsarnaev, được cho rằng chính là Dzhokhar Tsarnaev, nghi can thứ hai đang bị truy nã, trên một trang mạng xã hội của Nga có tên Vkontakte (VK). REUTERS/Alexander Demianchuk
Các giới chức thi hành pháp luật nói rằng hai nghi can vụ đánh bom trong cuộc chạy Marathon hôm thứ Hai ở Boston là các cư dân Hoa Kỳ hợp pháp gốc người Chechnya, được xác định là Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi và Tamerlan Tsarnaev 26 tuổi.

Người anh trai đã chết vì thương tích trong vụ chạm súng với cảnh sát. Dzhokhar, nghi can đội nón trắng trong những hình được công bố sau vụ đánh bom cuộc chạy đua marathon được cảnh sát gọi là “Nghi can 2”, cảnh sát nói rằng đương sự có vũ khí và nguy hiểm.

Người ta tin là hai anh em vừa kể sống hợp pháp tại Cambridge, Massachusetts, và có ít nhất một chị em gái.

Quá khứ vùng Trung Á

Một thanh niên Chechnya sống ở Boston và biết gia đình này đã nói với đài VOA (Ban Nga ngữ) rằng gia đình Tsarnaev chủ yếu sống ở vùng Trung Á trước khi tới Hoa Kỳ hơn tám năm trước đây.

Nhiều nguồn tin, trong đó có ông Temirmagomed Davudov, một hiệu trưởng trường học ở Makhachkala, thủ đô của nước Cộng hòa Dagestan trong liên bang Nga, nói rằng gia đình Tsarnaevs gốc từ Kyrgyzstan và thuộc sắc tộc Chechnya. Vị hiệu trưởng vừa kể cho biết, hai anh em Tsarnaev học tại trường ông và rời đi Hoa Kỳ năm 2002.

Bạn bè không tin

Các bạn bè của hai thanh niên này nói rằng họ thông minh và có tinh thần thể thao, người anh là tay quyền anh và người em là tay đô vật.

Ảnh nghi can thứ hai, Dzhokhar Tsarnaev, của FBI (trái) và một ảnh khác của Trung tâm Tình báo Khu vực Boston (phải)
Ảnh nghi can thứ hai, Dzhokhar Tsarnaev, của FBI (trái) và một ảnh khác của Trung tâm Tình báo Khu vực Boston (phải)
Dzhokhar Tsarna tốt nghiệp năm 2011 từ Trường Cambridge Rindge và Latin, cách trung tâm Boston khoảng 5 kilomet.

Eric Mercado, một người bạn của Dzhokhar Tsarnaev, tốt nghiệp trước anh này một năm, nói với đài CNN hôm thứ Sáu rằng, không ai muốn tin rằng bạn họ là một kẻ “khủng bố,” nhưng chiếc nón trắng đội ngược của người trong băng video là một “dấu hiệu của Dzhokhar."

Hai trái bom nổ liên tiếp hôm thứ Hai tại gần mức đến của cuộc chạy Marathon ở Boston đã giết chết ba người trong đó có người quản lý tiệm ăn Krystle Cambell, sinh viên Trường Đại Học Boston Lu Lingzi, và bé trai Martin Richard tám tuổi. Hơn 170 người bị thương.

VOA Express

XS
SM
MD
LG