Đường dẫn truy cập

Hai miền Triều Tiên pháo kích qua lại dọc biên giới


Lãnh tụ BắcTriều Tiên Kim Jong Un thăm các sĩ quan quân đội nhân dân Triều Tiên.
Lãnh tụ BắcTriều Tiên Kim Jong Un thăm các sĩ quan quân đội nhân dân Triều Tiên.

Các giới chức ở Seoul cho hay Nam và Bắc Triều Tiên nã trọng pháo qua lại dọc theo biên giới phía tây. Đây là vụ bạo động xuyên biên giới mới nhất giữa hai nước.

Bộ quốc phòng Nam Triều Tiên cho hay sự việc bắt đầu hôm thứ Năm khi miền Bắc pháo kích các vị trí quân sự ở Nam Triều Tiên.

Miền Nam đã đáp lại bằng hàng chục quả đại bác 155 ly, theo nguồn tin của quân đội Nam Triều Tiên. Không có tin nói về thương vong ở hai bên.

Hãng thông tấn Yonhap nói rằng giới hữu trách Nam Triều Tiên ra lệnh cho thường dân gần biên giới phía Tây phải sơ tán.

Quan hệ giữa Nam và Bắc Triều Tiên trở nên căng thẳng sau khi Seoul tố cáo mìn do Bình Nhưỡng gài ở biên giới làm bị thương hai binh sĩ Nam Triều Tiên hồi đầu tháng này.

Nam Triều Tiên phản ứng lại vụ gài mìn đó bằng việc tái khởi động chương trình phát thanh tuyên truyền bằng hệ thống loa phóng thanh trước đó đã ngưng hoạt động cả chục năm.

Bắc Triều Tiên phủ nhận vụ tấn công, và tuần trước đe dọa "dốc toàn lực quân sự của công lý để đập tan mọi phương tiện chiến tranh tâm lý chống Bắc Triều Tiên" nếu Nam Triều Tiên không ngay lập tức ngưng chương trình phát thanh tuyên truyền lại.

Nhiều bản tin nói rằng đạn pháo của Bắc Triều Tiên bắn trúng vào hoặc gần hệ thống loa phóng thanh.

Căng thẳng thường xuyên nổ ra giữa hai miền Triều Tiên, hai nước vẫn đối đầu với nhau sau cuộc chiến tranh những năm 1950 mới chỉ chấm dứt bởi một lệnh ngưng bắn chứ chưa phải là một hòa ước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG