Đường dẫn truy cập

Hãng Mỹ rút giải thưởng cho phụ nữ Nga có bầu với cầu thủ


Một nữ cổ động viên của đội tuyển Nga.
Một nữ cổ động viên của đội tuyển Nga.

Chuỗi nhà hàng bán đồ ăn nhanh Burger King của Mỹ đã phải xin lỗi vì quảng cáo treo thưởng tiền và bánh kẹp cho các phụ nữ Nga nếu họ có bầu với các cầu thủ bóng đá dự World Cup.

Quảng cáo của hãng này trên trang VK, một đối thủ địa phương của Facebook, cho rằng Nga có thể hưởng lợi từ “gen bóng đá” tốt, theo AFP.

Quảng cáo của Burger King nói rằng bất kỳ phụ nữ Nga nào có bầu với một ngôi sao bóng đá “sẽ được nhận khoảng 45 nghìn đôla, và bánh kẹp trọn đời”.

“Những phụ nữ có được gen bóng đá tốt nhất sẽ bảo đảm thành công của Nga trong tương lai”, Burger King nói. “Tiến lên! Chúng tôi tin vào các bạn”.

Một chiếc bánh kẹp của Burger King.
Một chiếc bánh kẹp của Burger King.

Sau khi vấp phải làn sóng phản đối, theo AFP, Burger King đã rút quảng cáo bị coi là “quá xúc phạm” đồng thời ngỏ lời xin lỗi.

Quảng cáo dường như nhằm chế giễu nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng sản Nga, bà Tamara Pletneva.

Nữ nghị sĩ phụ trách các vấn đề về gia đình trước đó khuyên các phụ nữ nước này tìm bạn tình cùng sắc tộc, và không quan hệ tình dục với đàn ông nước ngoài dịp World Cup do lo ngại về tình trạng gia tăng số mẹ đơn thân sau giải vô địch bóng đá thế giới.

XS
SM
MD
LG