Đường dẫn truy cập

Học giả Hong Kong phải 'trắc nghiệm lòng yêu nước'?


Quốc kỳ Trung Quốc và cờ của đặc khu Hong Kong.
Quốc kỳ Trung Quốc và cờ của đặc khu Hong Kong.

Các khoa học gia và nhà nghiên cứu Hong Kong phải chứng minh “lòng yêu nước và Hong Kong” khi xin tài trợ của nhà nước.

Chỉ thị này gây quan ngại cho giới học giả ở Hong Kong rằng Trung Quốc sẽ buộc họ phải tham gia cuộc trắc nghiệm về lòng yêu nước.

Hồi đầu tháng này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất tăng cường nghiên cứu khoa học và công nghệ của Hong Kong bằng cách cho các học giả của đặc khu này được xin tài trợ của nhà nước.

Đây là lần đầu tiên họ được làm vậy kể từ khi Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc năm 1997.

Nhưng Tân Hoa Xã của nhà nước đưa tin rằng những người nộp đơn phải "chứng tỏ lòng yêu nước cũng như Hong Kong".

Một số học giả và nhà nghiên cứu cho rằng việc đó không khác gì cuộc trắc nghiệm về lòng yêu nước.

Nhưng bà Carrie Lam, Trưởng Đặc khu Hong Kong, nói rằng mọi người đã diễn giải sai hướng dẫn của nhà nước Trung Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG