Đường dẫn truy cập

Hy Lạp kêu gọi cứu nguy nền kinh tế đang bị suy sụp


Giới lãnh đạo Hy Lạp cho hay nước họ không còn khả năng tự cứu mình ra khỏi tình trạng khủng hoảng nợ nần ngày càng trầm trọng, và thay vào đó, đang quay sang cầu cứu các nước láng giềng Châu Âu.

Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou cho biết Athens hôm nay đã đưa ra lời yêu cầu chính thức xin kích hoạt gói viện trợ phối hợp của Liên hiệp Châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đồng thời so sánh nền kinh tế Hy Lạp như một con tàu đang bị đắm.

Gói viện trợ bao gồm các khoản vay với tổng trị giá có thể lên tới 60 tỷ đô la.

Nhưng các giới chức EU nói rằng nó phải được 15 quốc gia sử dụng chung đồng Euro chấp thuận trước khi có hiệu lực.

Kế hoạch cứu nguy có thể có đã gặp một số phản đối chính trị và từ công chúng, đặc biệt là tại Đức.

Các giới chức Châu Âu cho rằng một số chi tiết của kế hoạch cứu nguy vẫn đang còn nằm trong vòng thương lượng.

Trong khi đó, các giới chức tài chánh Hy Lạp cho hay họ tin rằng sẽ nhận được một số tiền trong ngân khoản cứu nguy kinh tế trước khi nước họ cần phải chi trả khoản nợ theo kỳ hạn sắp tới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG