Đường dẫn truy cập

Thêm 1 người Tây Tạng tự thiêu ở Trung Quốc


Một nghệ sĩ người Tây Tạng đã qua đời sau khi tự thiêu. Đây là vụ tự thiêu mới nhất để phản đối chế độ cai trị của Trung Quốc và dân chúng không dám ra khỏi nhà vì lực lượng an ninh đông đảo được bố trí trong khu vực.

Chính phủ Tây Tạng lưu vong và các nhóm hoạt động cho biết vụ tự thiêu diễn ra hôm Chủ nhật ở Tongren, một thị trấn tu viện trong tỉnh Thanh Hải ở miền tây Trung Quốc.

Tổ chức Tây Tạng tự do trụ sở ở London nói người tự thiêu vừa qua đời là ông Dorje Lungdup, có 2 con.

Nhiều người dân Tây Tạng ở Trung Quốc tố cáo chính phủ đàn áp tôn giáo và phá hoại văn hóa Tây Tạng, khi mà đa số sắc dân Hán dời cư đến các khu vực lịch sử của Tây Tạng.

Từ tháng 3 năm 2011 đến nay, mấy chục người Tây Tạng đã tự thiêu, và nhiều người yêu cầu để cho đức Đạt Lai Lạt Ma về nước.

Hiện nay chính phủ Tây Tạng lưu vong đặt trụ sở ở thành phố Dharamsala, Ấn Độ.

Trong khi đó Trung Quốc nói rằng dân Tây Tạng được tự do tôn giáo, cũng như đời sống được cải thiện nhờ vào đầu tư của chính phủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG