Đường dẫn truy cập

Giao tranh ở miền đông Ukraine, 2 thường dân thiệt mạng


Phiến quân vũ trang thân Nga tại Donetsk, miền đông Ukraine.
Phiến quân vũ trang thân Nga tại Donetsk, miền đông Ukraine.

Giao tranh tại thành phố Donetsk do phiến quân kiểm soát ở miền đông Ukraine đã làm cho 2 thường dân bị thiệt mạng.

Đây là vụ giao tranh đầu tiên được báo cáo kể từ khi quốc hội Ukraine thông qua dự luật cho phép khu vực này được tự trị.

Các giới chức chính quyền thành phố nói rằng 2 thường dân thiệt mạng và 3 người khác bị thương khi một khu cư dân bị pháo kích, nhưng chưa rõ vụ này xảy ra khi nào.

Tử vong của thường dân ở vùng Donetsk tiếp tục gia tăng, bất chấp một thỏa thuận ngưng bắn.

Hôm qua, quốc hội Ukraine thông qua các dự luật để dành quyền tự trị tạm thời cho khu vực này và ân xá cho các chiến binh của phe nổi dậy, ngoại trừ những người phạm tội nghiêm trọng.

Các luật lệ mới, do Tổng thống Petro Poroshenko đề nghị, nhắm tới việc chấm dứt cuộc nổi dậy đòi ly khai kéo dài 5 tháng.

Rối loạn đã giết chết khoảng 3.000 người và làm cho Ukraine bị tê liệt về kinh tế và chính trị.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG