Đường dẫn truy cập

Giải xổ số độc đắc kỷ lục 1,6 tỷ USD đã có chủ


Giải thưởng xổ số Mega Millions trị giá gần 1,6 tỷ USD đã thuộc về một người mua vé ở South Carolina
Giải thưởng xổ số Mega Millions trị giá gần 1,6 tỷ USD đã thuộc về một người mua vé ở South Carolina

Một vé số duy nhất đã hội đủ tất cả sáu số trong đợt quay số giải Mega Millions ở Mỹ có giải thưởng kỷ lục 1,6 tỷ USD, một giới chức trong ngành cho biết vào sáng ngày 24/10.

Một người phát ngôn của Mega Millions nói chiếc vé độc đắc được bán ra ở South Carolina, hội đủ năm số 5, 28, 62, 65, 70 và số Mega Ball là 5 trong đợt quay số tối ngày 23/10.

Như vậy người chủ may mắn của chiếc vé độc đắc đã đánh bại xác xuất 1 trên 303 triệu để trúng giải xổ sổ lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Sau khi giải Mega Millions 1 tỷ USD được quay số hôm 19/10 mà không có ai trúng, tổng số tiền thưởng đã tăng lên đến con số kỷ lục 1,6 tỷ. Trước đây số tiền thưởng cao nhất của một giải sổ xố là 1.586 triệu USD của giải Powerball được rút thăm vào năm 2016.

Người trúng giải độc đắc có thể chọn lĩnh một lần duy nhất số tiền 904 triệu USD ngay lập tức hoặc nhận theo định kỳ toàn bộ 1,6 tỷ USD trong các đợt trả trong vòng 29 năm. Số tiền lĩnh được từ giải thưởng phải đóng thuế.

Vé số Mega Millions được bán tại 44 tiểu bang của Hoa Kỳ, DC-thủ đô nước Mỹ, và quần đảo Virgin. Một số tiểu bang cho phép mua vé qua mạng nhưng nghiêm cấm việc mua vé từ ngoài tiểu bang hoặc từ bên ngoài nước Mỹ.

Các tiểu bang nhận được một tỷ lệ từ tiền vé bán và sẽ dùng số tiền này để hỗ trợ các trường công lập hoặc các nhu cầu khác.

Giải xổ số Powerball sẽ được quay vào đêm 24/10 với số tiền thưởng lên tới 620 triệu USD. Đây là giải thưởng lớn thứ 5 trong lịch sử sổ xố Mỹ sau khi không có ai trúng giải trong đợt quay số vào tối ngày 20/10. Nếu chọn lĩnh toàn bộ giải một lần, số tiền về tay người trúng số được ước tính là 354,3 triệu USD, sau khi đóng thuế.

VOA Express

XS
SM
MD
LG