Đường dẫn truy cập

G7 thảo luận về tương lai Gaza hậu chiến, kêu gọi ngưng chiến vì lý do nhân đạo


G7 ministerial meetings, in Tokyo
G7 ministerial meetings, in Tokyo

Các ngoại trưởng G7 hôm 8/11 kêu gọi ngừng bắn vì lý do nhân đạo trong cuộc chiến Israel-Hamas để viện trợ có thể được đưa vào và tạo điều kiện thả con tin, và tìm cách nối lại tiến trình đàm phán.

Kết thúc hội nghị kéo dài hai ngày tại Tokyo trong khi quân đội Israel tiếp tục tấn công Dải Gaza, nhóm 7 quốc gia giàu có ra tuyên bố chung khẳng định rằng Israel có quyền tự vệ. Nhưng họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ thường dân và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

Các thành viên G7 cam kết chuẩn bị các giải pháp lâu dài cho Gaza và khôi phục tiến trình hòa bình trong cuộc xung đột Israel-Palestine ‘phù hợp với các tiêu chuẩn đã được quốc tế đồng ý’, tuyên bố chung viết.

Các bộ trưởng chia sẻ quan điểm ‘giải pháp hai nhà nước... vẫn là con đường duy nhất đưa đến hòa bình công bằng, lâu dài và đảm bảo’.

Đây mới là tuyên bố chung thứ hai của khối G7 kể từ khi các tay súng Hamas châm ngòi cuộc chiến với cuộc tấn công vào miền nam Israel vào ngày 7/10, làm thiệt mạng 1.400 người và bắt giữ khoảng 240 con tin.

Các cuộc oanh tạc của Israel vào Gaza kể từ đó đã giết chết hơn 10.000 người Palestine, khoảng 40% trong số đó là trẻ em, theo thống kê của các quan chức y tế trong vùng lãnh thổ do Hamas cai quản.

“Tôi tin rằng điều quan trọng là G7 đã có thể đưa ra thông điệp đoàn kết đầu tiên với tuyên bố chung về ngưng chiến vì lý do nhân đạo... về trách nhiệm của G7 đối với cộng đồng quốc tế”, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa nói với các phóng viên.

Khi được hỏi liệu tất cả các thành viên G7 có kêu gọi ngưng chiến vì lý do nhân đạo hay một số thành viên ủng hộ ngừng bắn toàn diện, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng tuyên bố chung phản ánh chính xác những gì đã được thảo luận và có ‘sự đồng thuận thật sự’ trong khối.

Hôm 7/11, các bộ trưởng cũng thảo luận về những điều tiếp theo sau khi xung đột trên Dải Gaza kết thúc và làm thế nào để tái khởi động nỗ lực đàm phán hòa bình ở Trung Đông.

Israel không nói rõ về các kế hoạch dài hạn đối với Gaza. Trong phát biểu trực tiếp đầu tiên về vấn đề này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tuần này nói rằng Israel sẽ hướng đến phụ trách an ninh cho Gaza ‘trong thời gian vô hạn định’.

Nhưng Ngoại trưởng Israel Eli Cohen nói với tờ Wall Street Journal rằng Israel muốn vùng lãnh thổ này nằm dưới một liên minh quốc tế mà trong đó có Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước Hồi giáo, hoặc do các lãnh đạo chính trị Gaza quản lý.

Ông Blinken nói với các phóng viên sau cuộc họp G7 rằng Gaza không thể nằm dưới sự kiểm soát của Hamas hay Israel.

“Bây giờ, thực tế là có thể cần giai đoạn chuyển tiếp khi kết thúc xung đột... Chúng tôi không thấy sẽ có tái chiếm và những gì tôi nghe từ các lãnh đạo Israel là họ không có ý định tái chiếm Gaza”, ông Blinken nói.

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG