Đường dẫn truy cập

Pháp ký hiệp ước an ninh với Côte d’Ivoire


Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trái) và phu nhân Carla Bruni-Sarkozy đón tiếp Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara tại Điện Élysée ở Paris
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trái) và phu nhân Carla Bruni-Sarkozy đón tiếp Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara tại Điện Élysée ở Paris

Pháp đã ký một hiệp ước với Côte d’Ivoire để hỗ trợ an ninh sau khi giúp cựu thuộc địa này của Pháp trong suốt thời gian xảy ra những vụ bạo động sau bầu cử.

Tổng thống Nicolas Sarkozy và Tổng thống Côte d’Ivoire Alassane Ouattara ký hiệp ước tại Paris hôm thứ Năm, vào lúc nhà lãnh đạo Côte d’Ivoire bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Pháp 3 ngày.

Hiệp ước quy định rằng binh sĩ Pháp sẽ huấn luyện cho lực lượng Côte d’Ivoire, mà không can thiệp vào nội bộ của Côte d’Ivoire.

Binh sĩ Pháp đã giúp lật đổ cựu Tổng thống Laurent Gbagbo khi ông này từ chối rời chức sau khi thất cử.

Ông Gbagbo đang chờ xét xử tại Hà Lan về những tội liên hệ đến những vụ bạo động sau bầu cử làm hơn 3.000 người thiệt mạng.

Các tổ chức nhân quyền nói lực lượng của ông Ouattara cũng phải chịu trách nhiệm về việc tấn công những người ủng hộ ông Gbagbo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG