Đường dẫn truy cập

 FARC đại hội lần cuối trước khi ký hòa ước với chính phủ Colombia


Marco Leon Calarcá, (T ) là thành viên của Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia ( FARC ), nói chuyện với các thành viên của FARC tại một khu trại để chuẩn bị cho kì đại hội sắp tới, nhằm phê chuẩn một thỏa thuận hòa bình với chính phủ, gần El Diamante, Yari Plains, Colombia, tháng 09.
Marco Leon Calarcá, (T ) là thành viên của Các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia ( FARC ), nói chuyện với các thành viên của FARC tại một khu trại để chuẩn bị cho kì đại hội sắp tới, nhằm phê chuẩn một thỏa thuận hòa bình với chính phủ, gần El Diamante, Yari Plains, Colombia, tháng 09.

Các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, theo trù liệu sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh một tuần lễ, bắt đầu hôm nay trong mật khu ở Yari Plains.

Các phiến quân FARC tập trung về dự đại hội lần thứ 10 này để bàn về một hòa ước với chính phủ mà theo trông đợi sẽ được ký kết vào ngày 26 tháng 9, chấm dứt nửa thể kỷ nội chiến ở Colombia.

Thủ lãnh FARC, ông Rodrigo Londono, còn có tên Timochenko, nói: “Quá nhiều đau thương và nước mắt. Quá nhiều đau buồn và lầm than. Quá nhiều mạng sống và chua cay để đi đến kết luận rằng con đường tương lai của chúng ta không phải là chiến tranh vũ trang, mà là đàm phán dân sự.”

Cuộc xung đột 5 thập niên qua ở Colombia đã cướp đi hơn 220.000 mạng người và khiến hàng triệu người li tán.

Hồi tháng 6, Tổng thống Colombia, ông Juan Manuel Santos và thủ lãnh Londono của FARC đã ký một thỏa thuận ngừng bắn song phương, sau gần 4 năm đàm phán giữa hai bên ở Havana.

Một phần của kế hoạch này là trợ giúp các phiến quân FARC, trong đó có việc chính phủ trả cho các phiến quân này 90% mức lương tối thiểu của Colombia sau khi họ ra khỏi các cơ sở trú ẩn của họ. Các nhà thương thuyết so sánh mức trợ cấp khoảng 200 đôla một tháng cho mỗi phiến quân với hàng ngàn đôla tiêu phí cho mỗi lần quân đội oanh kích.

Theo thỏa thuận, các phiến quân FARC và các binh sĩ chính phủ sẽ được ân xá tất cả trừ những tội phạm nghiêm trọng nhất.

Một khi thỏa thuận được thông qua, FARC sẽ có đại diện không được quyền biểu quyết trong Quốc hội Colombia cho đến năm 2018 và có quyền tham gia bầu cử. Sau thời điểm đó, các cựu phiến quân này sẽ tự ra tranh cử dưới tên của bất kỳ đảng phái chính trị nào.

Sau khi thỏa thuận được ký kết, một tiến trình giải ngũ hoàn toàn cho các phiến quân FARC sẽ diễn ra trong 180 ngày. Cộng đồng quốc tế sẽ quan sát tiến trình giải ngũ này.

Người dân Colombia sắp tới sẽ bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 2 tháng 10. Chính phủ cần phải giành được sự ủng hộ của nhiều người vốn chỉ muốn đánh bại phe du kích FARC này bằng quân sự để trả đũa những năm tháng mà phe phiến quân này mở những vụ tấn công và bắt cóc.

Tin nói rằng hầu hết các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân Colombia sẽ ủng hộ hòa ước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG