Đường dẫn truy cập

Ai Cập ra biện pháp chống phân biệt đối xử


Giáo dân Ky-tô ở Ai Cập biểu tình bên ngoài Thánh đường St. Mark phản đối hội đồng quân nhân cầm quyền, sau vụ xô xát gây chết người ở Cairo
Giáo dân Ky-tô ở Ai Cập biểu tình bên ngoài Thánh đường St. Mark phản đối hội đồng quân nhân cầm quyền, sau vụ xô xát gây chết người ở Cairo

Chính phủ quân sự lâm thời của Ai Cập đã ban hành sắc lệnh chống lại chuyện phân biệt đối xử, sau khi có các vụ xô xát tại một cuộc biểu tình của người Ky-tô Coptic, làm 26 người chết.

Chính phủ loan báo sắc lệnh hôm thứ Bảy, quy định trừng phạt người nào có hành vi phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, giới tính, đức tin hoặc ngôn ngữ.

MENA, thông tấn xã nhà nước nói người vi phạm có thể tù đến 3 năm và phạt đến 16.000 đôla.

Vụ xô xát hôm 8 tháng 10 tại Cairo xảy ra giữa lực lượng an ninh, người Hồi giáo và người người Ky-tô Coptic; sau khi người Coptic tuần hành để phản đối một số người Hồi giáo đã tấn công một nhà thờ của người Coptic ở miền nam.

Qua số người chết, vụ này đã trở thành vụ nghiêm trọng nhất kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức hồi tháng 2.

Người Ky-tô Coptic chiếm 10% dân số Ai Cập và vẫn thường xuyên kêu ca về chuyện bị kỳ thị, đối xử bất công. Họ cũng phê phán chính phủ quân sự lâm thời tỏ ra quá khoan nhượng đối với phần tử Hồi giáo đã mở nhiều cuộc tấn công nhắm vào người theo đạo Ky-tô.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG