Đường dẫn truy cập

Ecuador đe dọa nắm quyền kiểm soát các công ty dầu hỏa nước ngoài


Tổng thống Ecuador, Rafael Correa
Tổng thống Ecuador, Rafael Correa

Tổng thống Ecuador tuyên bố sẽ sớm đưa ra một dự luật để nắm quyền kiểm soát các công ty dầu hỏa nước ngoài trừ phi những công ty này ký hợp đồng mới được Ecuador chấp nhận.

Trong một diễn văn được truyền đi trên làn sóng điện vào hôm thứ Bảy, Tổng thống Rafael Correa nói ông đã mất hết kiên nhẫn vì những cuộc thương thuyết tiến hành chậm chạp với các công ty dầu hỏa.

Tổng thống Correa nói là ông sẽ gởi đến Quốc hội một dự luật cho phép ông quyền sung công các giếng dầu nếu những công ty này không muốn ký hợp đồng mới.

Tổng thống Correa nói cứ mỗi một ngày qua đi là các công ty dầu hỏa kiếm được hàng triệu đô la mà lẽ ra phải vào trong ngân quỹ của Ecuador.

Tổng thống thiên tả này nói là Ecuador, một thành viên của OPEC cần phải tăng cường việc kiểm soát các nguồn tài nguyên quốc gia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG