Đường dẫn truy cập

Đông Timor có thể phải bầu cử tổng thống vòng nhì không có ông Ramos-Horta


Các thành viên thuộc ủy ban bầu cử đứng cạnh những thùng phiếu được gửi đến các ngôi làng ở Dili, Đông Timor, 16/3/2012
Các thành viên thuộc ủy ban bầu cử đứng cạnh những thùng phiếu được gửi đến các ngôi làng ở Dili, Đông Timor, 16/3/2012

Kết quả sơ khởi cuộc bầu cử tại Đông Timor cho thấy quốc gia này có vẻ như sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai mà không có đương kim lãnh đạo lâm thời Jose Ramos-Horta tham dự.

Với hơn 60% phiếu đã kiểm xong, các giới chức bầu cử cho hay ông Ramos Horta đứng hạng ba trên danh sách.

Kết quả sơ khởi cho thấy ứng cử viên Francisco Guterres, thuộc đảng đối lập chính Fretilin, dẫn đầu với 28% số phiếu, kế đến là cựu tham mưu trưởng quân đội Jose Maria de Vasconcelos với 25% số phiếu.

Tổng thống Ramos-Horta, từng được trao giải Nobel hòa bình, chỉ thu được có hơn 18% số phiếu.

Phải đợi đến thứ Ba mới có thể có kết quả chính thức. Nhưng dường như không có ai trong số 11 ứng cử viên sẽ thu được đa số rõ rệt để khỏi phải tổ chức bầu cử vòng nhì.

Hai ứng cử viên thu được nhiều phiếu nhất sẽ tham gia bầu cử vòng nhì được ấn định vào ngày 21 tháng Tư.

Đông Timor, một trong những quốc gia mới nhất và nghèo nhất trên thế giới, đã tổ chức bầu cử tổng thống hôm thứ Bảy kể từ khi nước này giành được độc lập tách khỏi Indonesia năm 2002.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG