Đường dẫn truy cập

Đức Giáo hoàng Phanxicô tấn phong các vị Hồng y mới


Đức Giáo hoàng Phanxicô chủ trì buổi lễ tại Đại Giáo đường Thánh Phê Rô ở Vatican, 22/2/2014
Đức Giáo hoàng Phanxicô chủ trì buổi lễ tại Đại Giáo đường Thánh Phê Rô ở Vatican, 22/2/2014
Đức Giáo hoàng Danh dự Benedicto hôm nay đã bất ngờ đến dự buổi lễ mà người kế vị là Đức Giáo hoàng Phanxicô tấn phong 19 vị Hồng y mới, trong đó có nhiều người đến từ các nước Nam Mỹ, Á châu và Phi châu.

Những người được gọi là “hoàng tử mới của giáo hội” đã nhận nhẫn vàng và mũ Hồng y trong một buổi lễ tổ chức tại Đại Giáo đường Thánh Phê Rô.

Đức Giáo hoàng Danh dự Benedicto ngồi ở hàng ghế đầu tại buổi lễ. Khi tiến vào giáo đường Ngài đã được cử tọa nhiệt liệt hoan nghênh, và nhiều người đã bật khóc.

Đây là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng Phanxicô chọn Hồng y. Các nhà phân tích nói rằng danh sách tân Hồng y cho thấy có sự thay đổi so với xu hướng trước đây được cho là chú trọng tới Âu châu.

Giám mục Chibly Langlois là Hồng y đầu tiên của Giáo hội đến từ Haiti, nước nghèo nhất ở Tây bán cầu.

Phần lớn các tân Hồng y này là những người dưới 80 tuổi, khiến cho họ có nhiều khả năng tham dự vào việc bầu chọn tân Giáo hoàng.

“Tân hoàng tử” lớn tuổi nhất là Tổng Giám mục Loris Francesco Capovilla, 98 tuổi, nguyên thư ký của Giáo hoàng Gioan 23.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG