Đường dẫn truy cập

Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ trích Trump


Đức Đạt Lai Lạt Ma
Đức Đạt Lai Lạt Ma

Đức Đạt Lai Lạt Ma bày tỏ quan ngại về tương lai nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump với nhận xét rằng Hoa Kỳ đang ngày càng ‘ích kỷ’ và ‘theo chủ nghĩa dân tộc’.

“Tổ tiên của quý vị thật sự coi trọng tự do, quyền tự do, dân chủ, những điều đó,” lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng nói với Washington Post ngày 11/10.

“Vị Tổng thống hiện nay, ngay từ đầu ông ta nhắc tới ‘Nước Mỹ trên hết’. Tôi nghe không được hay lắm,” Ngài tiếp lời.

Tiếp đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ trích các chính sách của chính quyền Trump về hiện tượng hâm nóng toàn cầu, nói rằng ông Trump thiếu lưu ý về vấn đề này.

“Đương kim Tổng thống không lưu tâm nhiều tới sinh thái.” “Tuy nhiên, dân Mỹ bầu chọn ông ấy, tôi phải tôn trọng điều đó.”

Đức Đạt Lai Lạt Ma không phải là lãnh đạo tôn giáo đầu tiên phê phán các chính sách và luận điệu của Tổng thống Trump.

Đức Giáo Hoàng Francis cũng ‘xích mích’ với ông Trump về vấn đề di dân và biến đổi khí hậu.

Vị chủ chăn Công giáo đã gặp Tổng thống Trump trước đây trong năm. Ngài lên tiếng chỉ trích ông Trump khi ông Trump loan báo hồi tháng trước chấm dứt chương trình DACA bảo vệ những ai tới Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ khỏi bị trục xuất. Đức Giáo Hoàng nói Tổng thống nên xem lại quyết định này nếu tự cho mình là người cổ súy sự sống.

Tổng thống Trump chưa gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma dù dân biểu Jim Sensenbrenner, trong một lá thư năm ngoái, từng thúc giục ông việc này.

Theo The Hill/ Washington Post

VOA Express

XS
SM
MD
LG