Đường dẫn truy cập

Du khách di tản sau khi có đe dọa đặt bom ở tượng Nữ thần Tự do


Thuyền của cảnh sát New York neo tại đảo Liberty nơi cuộc di tản được thực hiện sau báo cáo về một gói đồ khả nghi, 24/4/2015.
Thuyền của cảnh sát New York neo tại đảo Liberty nơi cuộc di tản được thực hiện sau báo cáo về một gói đồ khả nghi, 24/4/2015.

Chính quyền Mỹ đã yêu cầu du khách rời khỏi Tượng Nữ thần Tự do ở Cảng New York hôm thứ Sáu sau khi nhận được báo cáo có một gói đồ khả nghi.

Cơ quan Công viên Quốc gia cho biết trong một thông cáo sau đó vào ngày thứ Sáu rằng tất cả du khách và nhân viên đều an toàn.

Truyền thông địa phương đưa tin lệnh di tản được ban hành sau khi có người gọi điện thoại đe dọa đánh bom vào sáng thứ Sáu và cảnh khuyển đánh hơi thấy một mùi đáng ngờ trong một gói đồ.

Sở cảnh sát thành phố New York cho biết đội gỡ bom đã hỗ trợ rà soát an ninh ở địa điểm này, một trong những điểm đến du lịch phổ biến nhất ở khu vực New York.

Tượng Nữ thần Tự do đặt trên một hòn đảo trên sông Hudson, giữa quận Manhattan và bang New Jersey.

Du khách đến thăm địa điểm này đã đăng hình ảnh và video lên mạng cho thấy những đám đông người lên phà rời khỏi hòn đảo.

VOA Express

XS
SM
MD
LG