Đường dẫn truy cập

Động đất ở Guatemala, gần 50 người thiệt mạng


Lực lượng cứu hộ khiêng thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ lở đất sau trận động đất mạnh ở El Recreo, vùng ngoại ô của San Pedro Sacatepequez trong khu vực San Marcos, khoảng 250 km (120 dặm) về phía nam Guatemala City.
Lực lượng cứu hộ khiêng thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ lở đất sau trận động đất mạnh ở El Recreo, vùng ngoại ô của San Pedro Sacatepequez trong khu vực San Marcos, khoảng 250 km (120 dặm) về phía nam Guatemala City.
Số tử vong trong trận động đất lớn ở duyên hải Guatemala hôm qua đã tăng tới 48 người trong lúc có hàng trăm người khác bị thương hoặc mất tích.

Hầu hết những trường hợp tử vong xảy ra ở tiểu bang San Marcos, một vùng núi non gần biên giới Mexico, vì nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát của những căn nhà bị sập.

Trận động đất cũng gây ra những đất lở trên các xa lộ, gây trở ngại cho công tác cứu hộ.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết tâm chấn của trận động đất có cường độ 7.4 này nằm ở một nơi ngoài khơi Thái bình dương, cách bờ biển chừng 45 kilomét, và cách Guatemala City khoảng 160 kilomét về hướng tây nam.

Sự rúng động của cơn địa chấn có thể được cảm nhận ở những nơi rất xa như Mexico City, khoảng 1.000 kilomét về hướng tây bắc, và một số nơi ở El Salvador.

Tổng thống Guatemala, ông Otto Perez Molina, đã đến San Marcos để thị sát tình hình.

Đây là trận động đất lớn nhất ở Guatemala kể từ năm 1976, khi một cơn địa chấn gây tử vong cho hơn 20.000 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG