Đường dẫn truy cập

Donald Trump mở ngỏ khả năng đối thoại với Kim Jong Un


Ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump nói: “Tôi sẽ đối thoại với ông Kim. Tôi sẽ không có gì trở ngại trong việc nói chuyện với ông Kim”.
Ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump nói: “Tôi sẽ đối thoại với ông Kim. Tôi sẽ không có gì trở ngại trong việc nói chuyện với ông Kim”.

Người hầu như sẽ chắc chắn được Ðảng Cộng hòa đề cử ra tranh chức tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, nói rằng ông sẽ mở ngỏ khả năng đối thoại với lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un để ngưng chương trình hạt nhân của nước Cộng sản này.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters hôm thứ Ba, ông Trump nói: “Tôi sẽ đối thoại với ông Kim. Tôi sẽ không có gì trở ngại trong việc nói chuyện với ông Kim”.

Ông Trump còn nói rằng ông sẽ dùng cái ông gọi là ưu thế kinh tế của Mỹ đối với Trung Quốc để áp lực buộc chính phủ Trung Quốc phải tích cực trong việc tìm giải pháp.

Bắc Triều Tiên đang chịu nhiều vòng trừng phạt của Liên hiệp quốc nhắm vào chương trình vũ khí hạt nhân và nhiều lần thử nghiệm phi đạn bị cấm của Bình Nhưỡng.

Trung Quốc và Mỹ đã cùng với Nam Triều Tiên, Nga và Nhật Bản đàm phán với Bắc Triều Tiên để ngăn chặn các hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng nỗ lực đó đã đổ vỡ năm 2008.

Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un thăm nhà máy điện Paektusan Hero Youth..
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un thăm nhà máy điện Paektusan Hero Youth..

Ông Jake Sullivan – cố vấn của bà Hillary Clinton, người có nhiều khả năng sẽ là đối thủ của ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 – chỉ trích phát biểu của ông Trump. Ông Sullivan cũng nhấn mạnh đến những tuyên bố trước đây của ông Trump, trong đó có phát biểu rằng có lẽ ông sẽ không có quan hệ tốt với Thủ tướng Anh David Cameron.

Ông Sullivan nói: “Ông Donald Trump xúc phạm đồng minh thân thiết nhất của chúng ta, xong lại quay sang nói rằng ông mong muốn nói chuyện với ông Kim Jong Un.”

Ông Trump nói với hãng Reuters hôm thứ Ba rằng ông Cameron có những vấn đề, nhưng ông tin chắc là ông và ông Cameron sẽ có quan hệ tốt đẹp.

Bà Clinton cũng từng chỉ trích tương tự như vậy với đối thủ của bà năm 2007, nay là Tổng thống Barack Obama, khi ông Obama nói rằng ông sẽ đối thoại với lãnh đạo của các nước như Cuba, Bắc Triều Tiên và Iran mà không cần điều kiện tiên quyết. Một nhật báo ở Iowa trích lại lời của bà Clinton nói rằng chính sách đó “là vô trách nhiệm và quá ngây thơ.”

Tổng thống Obama đã gặp gỡ với chủ tịch Raul Castro của Cuba hồi tháng 3, và đã nói chuyện điện thoại với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, nhưng chưa có tiếp xúc trực tiếp nào giữa ông với lãnh tụ Kim Jong Un.

Donald Trump mở ngỏ khả năng đối thoại với Kim Jong Un
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:41 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG