Đường dẫn truy cập

Địa điểm biểu tình cuối ở Hồng Kông bị tháo dỡ


Công nhân quét dọn sau khi cảnh sát dỡ các rào cản và lều trại ở Causeway Bay, 15/12/14
Công nhân quét dọn sau khi cảnh sát dỡ các rào cản và lều trại ở Causeway Bay, 15/12/14

Cảnh sát Hồng Kông hôm nay dọn dẹp địa điểm biểu tình cuối của Phong trào Chiếm Trung từng ngăn chận đường sá ở thành phố này trong hơn 10 tuần lễ.

Cảnh sát ra lệnh cho người biểu tình rời khỏi đoạn đường ngắn ở Causeway Bay ngay lập tức.

Một nhóm nhỏ các lãnh tụ biểu tình hô to khẩu hiệu “Chúng tôi sẽ quay lại” và đòi Trưởng quan Hành chánh Hồng Kông Lương Chấn Anh từ chức.

Những người biểu tình đòi Bắc Kinh để cho Hồng Kông có được một cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ vào năm 2017.

Bắc Kinh nói rằng tất cả các ứng cử viên cho chức vụ Trưởng quan hành chánh Hồng Kông phải thông qua tiến trình sàng lọc và họ đã bác bỏ đòi hỏi của người biểu tình.

Cảnh sát đã tháo dỡ địa điểm biểu tình lớn nhất ở khu Admiralty hôm thứ năm sau khi bắt giữ các lãnh tụ sinh viên và những nhà lập pháp thuộc phe dân chủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG