Đường dẫn truy cập

Đan Mạch muốn giành quyền tại bắc cực


Sự chú ý đến vùng cực gia tăng vì lớp băng đá bao phủ bắc cực đang tan chảy, mở ra những lộ trình chuyên chở mới, giúp tiếp cận với các mỏ dầu khí chưa khai thác
Sự chú ý đến vùng cực gia tăng vì lớp băng đá bao phủ bắc cực đang tan chảy, mở ra những lộ trình chuyên chở mới, giúp tiếp cận với các mỏ dầu khí chưa khai thác

Một tài liệu bị lọt ra ngoài cho thấy chiến lược của chính phủ Đan Mạch bao gồm những kế hoạch nhận chủ quyền tại Bắc Cực, coi vùng này thuộc Vương Quốc Đan Mạch.

Dự thảo của một phúc trình về việc phát triển vùng cực trong vòng 10 năm tới, lọt vào tay truyền thông hôm thứ Ba, cho thấy Đan Mạch dự trù đòi chủ quyền ở thềm lục địa thuộc 5 khu vực chung quanh quần đảo Faroe và Greenland, gồm cả Bắc Cực.

Nếu bản dự thảo được chấp thuận, đây sẽ là xác nhận chính thức đầu tiên rằng Đan Mạch có ý định giành chủ quyền tại Bắc Cực; như vậy sẽ đặt quốc gia Scandinavia này vào vị thế va chạm với những nước cũng giành quyền sở hữu Bắc Cực, gồm Canada, Na Uy, Nga và Hoa Kỳ.

Theo tài liệu trên, Đan Mạch dự định nộp đơn nhận chủ quyền lên Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về Giới Hạn Thềm Lục Địa trễ nhất là năm 2014.

Sự chú ý đến vùng cực đã gia tăng vì lớp băng đá bao phủ bắc cực đang thu nhỏ lại và những công nghệ mới đã mở ra những lộ trình chuyên chở mới và giúp cho việc tiếp cận với các mỏ dầu và khí đốt chưa hề được khai thác.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG