Đường dẫn truy cập

Đất chuồi chôn vùi hơn 30 người ở Trung Quốc


Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót sau một vụ đất lở ở Trung Quốc.
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người sống sót sau một vụ đất lở ở Trung Quốc.
Lụt lội ở miền tây Trung Quốc hôm nay gây ra một vụ đất sạt lở chôn vùi hơn 30 người và phá hủy một đài tưởng niệm nổi tiếng dành cho nạn nhân của trận động đất kinh hoàng năm 2008.

Theo tin của Tân Hoa Xã, nhân viên cứu hộ đã vội vã kéo đến thành phố Đỗ Giang Yểm ở tỉnh Tứ Xuyên, nơi có từ 30 đến 40 người bị chôn vùi trong vụ đất sạt lở.

Một số khu vực ở đây đang trải qua trận lụt dữ dội nhất trong vòng 50 năm.

Trong khi đó, tại vùng đông bắc, ít nhất 12 nhân công đã thiệt mạng khi một cơn mưa giông làm sập một tòa nhà đang xây dở dang.

Tân Hoa Xã cho biết từ chủ nhật tới nay lụt lội ở Tứ Xuyên đã ảnh hưởng tới 360.000 người, làm cho 300 căn nhà bị phá hủy hoặc bị bị hư hại, và làm cho hơn 6.000 người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG