Đường dẫn truy cập

Dân Afghanistan biểu tình chống Nhà nước Hồi giáo


Phụ nữ Afghanistan tuần hành ngày 11/11 ở thủ đô Kabul với hình ảnh của người sắc tộc Hazaras bị các phần tử hiếu chiến liên kết với IS giết hại.
Phụ nữ Afghanistan tuần hành ngày 11/11 ở thủ đô Kabul với hình ảnh của người sắc tộc Hazaras bị các phần tử hiếu chiến liên kết với IS giết hại.

Hàng ngàn người Afghanistan hôm nay đã biểu tình ở thủ đô Kabul bày tỏ căm phẫn trước việc 7 thường dân, trong đó có 3 phụ nữ, bị các phần tử hiếu chiến liên kết với Nhà nước Hồi giáo chặt đầu.

Các nạn nhân, là thành viên của cộng đồng sắc tộc thiểu số Hazara theo phái Shia, bị bắt cóc trước đó hơn một tháng, và rồi giới hữu trách tìm thấy thi thể mất đầu của họ tại tỉnh Zabul ở miền nam hôm Chủ nhật vừa qua.

Những người biểu tình khiêng những chiếc quan tài đi qua các đường phố của thủ đô Kabul trong trời lạnh và mưa nặng hạt, rồi đến tụ tập trước dinh tổng thống.

Các lực lượng an ninh Afghanistan đã nổ súng cảnh cáo để giải tán đám đông sau khi một số người đập phá ở cổng vào dinh tổng thống.

Đám đông biểu tình hô khẩu hiệu chống chính phủ và đòi phải tăng cường bảo vệ an ninh cho thường dân.

Hình ảnh chụp từ video do nhóm Nhà nước Hồi giáo công bố cho thấy các nạn nhân, là thành viên của cộng đồng sắc tộc thiểu số Hazara theo phái Shia, trước khi bị chặt đầu.
Hình ảnh chụp từ video do nhóm Nhà nước Hồi giáo công bố cho thấy các nạn nhân, là thành viên của cộng đồng sắc tộc thiểu số Hazara theo phái Shia, trước khi bị chặt đầu.

Những người biểu tình cũng hô khẩu hiệu "Đả đảo Taliban," và "Đả đảo Nhà nước Hồi giáo."

Người biểu tình cũng đòi Tổng thống Ashraf Ghani và Tổng Quản trị viên Abdullah Abdullah từ chức. Họ lên án hai nhà lãnh đạo này bỏ mặc các nạn nhân sau khi họ bị bắt cóc.

Rất nhiều phụ nữ tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô Kabul, và họ thề sẽ không giải tán cho đến khi nào yêu cầu của họ được đáp ứng.

Tin cho biết còn có nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại những nơi khác ở Afghanistan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG