Đường dẫn truy cập

Ðàm phán quân sự Philippines, Mỹ bế tắc vì bất đồng


Bộ trưởng Quốc phỏng Mỹ Chuck Hagel, trái, gặp bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin, bên lề Đối thoại Shangri-la của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Singapore, 1/6/2013. (AP Photo/Wong Maye-E)
Bộ trưởng Quốc phỏng Mỹ Chuck Hagel, trái, gặp bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin, bên lề Đối thoại Shangri-la của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Singapore, 1/6/2013. (AP Photo/Wong Maye-E)
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin hôm qua cho biết bất đồng giữa các nhà đàm phán Mỹ và Philippines đang kéo dài những cuộc thương thuyết về một thỏa thuận cho phép gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở nước này.

Ông Gazmin nói Mỹ còn lập lờ trong việc chấp nhận quyền kiểm soát và quyền tiếp cận của Philippines đối với những cơ sở tạm thời của Mỹ sắp sửa được dựng lên ở đây.

Các nhà đàm phán Philippines được chỉ thị phải đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải tuân thủ Hiến pháp và luật pháp Philippines, và rằng Mỹ sẽ không được độc quyền sử dụng bất kỳ cơ sở nào được thành lập trong các trại quân sự được chọn ra của Philippines .

Ngoài ra cũng có những khác biệt giữa về câu chữ trong một số điều khoản nhất định của thỏa thuận.

Phiên đàm phán tiếp theo chưa được lên lịch. Chính vì những khác biệt này nên sớm nhất là năm sau hai nước mới có thể đạt được thỏa thuận.

Mong muốn củng cố quốc phòng của Philippines trong lúc đang vướng vào tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông trùng khớp với ý định của Washington muốn chuyển trọng tâm chiến lược về khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, sự hiện diện của quân đội nước ngoài là một vấn đề nhạy cảm ở Philippines, nước từng là cựu thuộc địa của Mỹ. Philippines quyết định đóng cửa những căn cứ quân sự lớn của Mỹ vào năm 1991 và cho phép những chuyến thăm có tính tạm thời như diễn tập quân sự chung vào năm 1999.

Nguồn: AP, Bloomberg

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG