Đường dẫn truy cập

Đám đông tấn công địa điểm chữa trị Ebola ở Guinea


Chính phủ Guinea ngày thứ Bảy kêu gọi giữ bình tĩnh sau khi một đám đông tấn công một trung tâm chữa trị các nạn nhân vi-rút Ebola.

Vụ tấn công vào trung tâm do tổ chức Bác sĩ Không Biên giới điều hành xảy ra hôm thứ Sáu tại thị trấn Macenta miền nam Guinea.

Những người chứng kiến nói một số kẻ tấn công cáo buộc tổ chức cứu trợ quốc tế mang vi-rút gây chết người đến vùng này.

Vụ việc khiến tổ chức Bác sĩ Không Biên giới phải ngưng chữa trị tại địa điểm này và di tản nhân viên của mình.

Trong một thông cáo ngày thứ Bảy, chính phủ kêu gọi người dân ủng hộ các nhân viên cứu trợ quốc tế. Chính phủ nói các nhân viên của tổ chức là “những đối tác” trong nỗ lực của đất nước nhằm xóa bỏ dịch bệnh Ebola.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết có ít nhất 93 người đã thiệt mạng vì vi-rút Ebola tại Tây Phi, phần lớn tại Guinea.

Vi-rút lây nhiễm mạnh này lây lan qua việc tiếp xúc với dịch của cơ thể con người.

Đây là vụ bùng phát Ebola lớn đầu tiên tại Tây Phi. Những vụ bùng phát trước đây xảy ra tại các nước trung Phi, gồm có Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG