Đường dẫn truy cập

Đức Đạt Lai Lạt Ma muốn yêu cầu từ chức được chấp thuận


Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng

Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm nay thỉnh cầu quốc hội của chính phủ lưu vong Tây Tạng đồng ý cho ông rút khỏi chức vụ lãnh đạo chính trị.

Trong văn thư được tuyên đọc trước quốc hội, nhà lãnh đạo 75 tuổi từng đoạt giải Nobel Hòa bình này nói rằng điều quan trọng là duy trì tính chất liên tục của phong trào Tây Tạng trong khi ông còn tại thế và khỏe mạnh.

Tuần trước, lãnh tụ tinh thần Tây Tạng loan báo ông muốn thôi làm người đứng đầu chính phủ lưu vong và chuyển giao trách nhiệm cho một nhà lãnh đạo được dân chúng trực tiếp bầu ra.

Theo lịch trình, vấn đề này sẽ được quốc hội thảo luận vào ngày mai trong phiên họp tại thành phố Dharamsala ở Ấn Độ.

Những yêu cầu từ chức của Đức Đạt Lai Lạt Ma trước đây đã bị Quốc hội bác bỏ với lý do là không có người có uy tín tương đương để thay thế.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG