Đường dẫn truy cập

Đài Loan muốn tham gia đối thoại về Biển Đông


Quyền trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Đông Á Joseph Yun nói rằng rạn nứt ngoại giao mới đây giữa Đài Loan và Philippines cho thấy tầm quan trọng phải có bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông
Quyền trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Đông Á Joseph Yun nói rằng rạn nứt ngoại giao mới đây giữa Đài Loan và Philippines cho thấy tầm quan trọng phải có bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông
Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm 6/6 cho hay, Đài Loan hy vọng tham gia các cuộc đối thoại và các cơ chế có liên quan đến Biển Đông, và làm việc với các nước khác trong khu vực để duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Loan báo này là để trả lời cho nhận xét của ông Joseph Yun, Quyền trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Đông Á đưa ra tại Washington hôm 5/6.

Ông Yun nói rằng rạn nứt ngoại giao mới đây giữa Đài Loan và Philippines về vụ bắn chết một ngư dân Đài Loan cho thấy tầm quan trọng phải có bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông.

Ông Yun còn nói rằng, xét vì Trung Quốc và 10 nước ASEAN đang bắt đầu thảo luận về bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông, không có lý do gì các bên liên quan khác không được tham gia thảo luận.

Trả lời phát biểu của nhà ngoại giao Mỹ, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Đài Loan, bà Anna Kao nói rằng tất cả các dãy đảo ở Biển Đông và vùng biển bao quanh đều thuộc về Đài Loan.

Tuy nhiên, bà nói, Đài Loan sẵn sàng gạt qua những tranh cãi, hợp tác với các nước láng giềng để thăm dò các nguồn lực trong khu vực, phù hợp với nguyên tắc có qua có lại, và nguyên tắc giải quyết hòa bình mọi tranh chấp.

Nguồn: Taiwan’s MOFA website/CNA
XS
SM
MD
LG