Đường dẫn truy cập

Cựu Tổng thống Pakistan Musharraf sẽ bị xử tội mưu phản


Cựu Tổng thống Pakistan Peverz Musharraf.
Cựu Tổng thống Pakistan Peverz Musharraf.
Chính phủ Pakistan cho hay sẽ xét xử cựu Tổng thống Peverz Musharraf với cáo trạng mưu phản, và án phạt có thể là tử hình hoặc tù chung thân, vì đã ban hành tình trạng khẩn cấp năm 2007.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Chaudhry Nisar Ali Khan nói rằng “tiếp theo sau phán quyến của Tòa án Tối cao và một báo cáo được nộp cho ủy ban điều tra, chính phủ quyết định bắt đầu tiến trình xét xử đối với Tướng Pervez Musharraf về cáo trạng mưu hản theo Ðiều 6 của Hiến pháp.”

“Ðây là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử Pakistan, và quyết định này được áp dụng vì lợi ích quốc gia,” ông Khan nói.

Bộ trưởng Khan nói chính phủ sẽ gởi công văn cho Tối cao Pháp viện vào ngày mai, thứ Hai để yêu cầu bắt đầu mở tiến trình xét xử cáo trạng mưu phản đối với ông Musharraf.

Ông Khan nói rằng đây là lần đầu tiên một chính phủ của Pakistan theo đuổi một vụ án như vậy.

Ngày mai chính phủ cũng sẽ loan báo một công tố viên đặc biệt cho vụ này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG