Đường dẫn truy cập

Cựu quan chức ngoại giao Mỹ ở Việt Nam lãnh án tù


Cựu nhân viên lãnh sự Mỹ tại TP HCM Michael Sestak bị kết án hơn 5 năm tù tại tòa án liên bang ở thủ đô Washington hôm 14/8. (Ảnh: hochiminh.usconsulate.gov 2013).
Cựu nhân viên lãnh sự Mỹ tại TP HCM Michael Sestak bị kết án hơn 5 năm tù tại tòa án liên bang ở thủ đô Washington hôm 14/8. (Ảnh: hochiminh.usconsulate.gov 2013).

Cựu nhân viên lãnh sự Mỹ tại TP HCM, ông Michael T. Sestak, vừa mới bị tuyên án 64 tháng tù giam vì nhận hối lộ hơn 3 triệu đôla để làm visa vào Mỹ.

Ông Sestak bị kết án hơn 5 năm tù tại tòa án liên bang ở thủ đô Washington hôm 14/8, gần hai năm sau khi nhận tội tham gia vào một đường dây làm visa bất hợp pháp cho khoảng 500 trường hợp xin visa theo diện không định cư vào Mỹ.

Các công tố viên cho rằng ông Sestak đã thu về hơn 3 triệu đôla và khoản tiền này sau đó đã được dùng để mua bất động sản ở Thái Lan. Khoản tiền này đã được “rửa” qua ngả Trung Quốc.

Bị cáo này là trưởng bộ phận duyệt xét visa không định cư tại Lãnh sự quán Mỹ ở TP HCM từ tháng Tám năm 2010 cho tới tháng Chín năm 2012.

Mỗi một người xin visa phải trả một khoản tiền từ 15 nghìn tới 70 nghìn đôla để có thị thực vào Mỹ.

Ngoài ông Sestak, còn có 3 người khác cũng nhận tội tham gia vào đường dây làm visa bất hợp pháp.

Thẩm phán tại phiên tòa nói rằng chính vì “sự tham lam ích kỷ của bị cáo mà gần 500 công dân nước ngoài đã có thể nhập cảnh vào Mỹ mà không bị xét duyệt hồ sơ kỹ càng”.

Ông Sestak bị bắt hồi năm 2013 ở nam California và thừa nhận phạm tội. Ông ta đồng ý hoàn trả số tiền thu bất chính.

Theo AP, Washington Times.

Truyền hình vệ tinh VOA 18/8/2015
please wait

No media source currently available

0:00 0:14:30 0:00

VOA Express

XS
SM
MD
LG