Đường dẫn truy cập

Cử tri Iran đi bầu lần đầu sau thỏa thuận hạt nhân


Cử tri Iran bắt đầu đi bầu các nhà lập pháp sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử.
Cử tri Iran bắt đầu đi bầu các nhà lập pháp sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử.

Cử tri Iran đã bắt đầu đi biểu quyết trong các cuộc bầu cử quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử, đã tháo gỡ một số biện pháp chế tài quốc tế đã áp đặt lên nước này để đánh đổi việc Iran kiềm chế các hoạt động hạt nhân của mình.

Khoảng 55 triệu dân Iran đã đăng ký đi bầu để chọn các đại biểu vào quốc hội gồm 290 ghế hiện do thành phần bảo thủ chiếm đa số, cũng như vào Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên. Hội đồng này giám sát công việc của nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, người có tiếng nói cuối cùng quyết định chính sách đối ngoại của Iran.

Trong khi người Iran bầu chọn các nhà lập pháp, kết quả của cuộc biểu quyết có thể được diễn giải như một ý kiến về mức độ ủng hộ đối với các chính sách của Tổng thống Iran Hassan Rouhani, người sẽ vận động để được tái bầu cử năm tới.

Ông Rouhani đã đưa thỏa thuận hạt nhân thành một mục tiêu chủ yếu của chính phủ của ông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG