Đường dẫn truy cập

Cử tri Indonesia đi bầu quốc hội


Cảnh sát vũ trang đứng canh gác trong lúc các giới chức bầu cử mang hòm phiếu đến phân phối cho các trạm bỏ phiếu địa phương tại Banda Aceh, Indonesia, ngày 8/4/2014.
Cảnh sát vũ trang đứng canh gác trong lúc các giới chức bầu cử mang hòm phiếu đến phân phối cho các trạm bỏ phiếu địa phương tại Banda Aceh, Indonesia, ngày 8/4/2014.
Khoảng 187 triệu cử tri ở Indonesia hôm nay đi bầu quốc hội, một diễn tiến sẽ có ảnh hưởng lớn đối với cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này vào tháng 7. Từ Jakarta, thông tín viên Kate Lamb của đài VOA gởi về bài tường thuật sau đây.

Tại Indonesia, việc tổ chức một cuộc bầu cử cấp quốc gia là một công tác vô cùng khó khăn về mặt hậu cần.

Theo dự liệu, khoảng 186 triệu rưỡi cử tri đăng ký của nước này sẽ đến bỏ phiếu tại hơn nửa triệu địa điểm bầu cử trên 900 hòn đảo khác nhau.

Các nhà quan sát nói rằng kết quả cuộc bầu cử hôm nay sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 7.

Luật lệ bầu cử hiện hành qui định rằng một đảng hoặc một liên minh của các đảng phải chiếm 25% phiếu hoặc 20% số ghế quốc hội mới có quyền đề cử ứng viên tổng thống.

Nhưng các cuộc thăm dò cho thấy chỉ có một đảng là Đảng Dân chủ-Tranh đấu, gọi tắt là PDI-P, mới chắc chắn vượt các qua ngưỡng đó.

Ông Aleksius Jemadu, khoa trưởng phân khoa chính trị của Đại học Pelita Harapan ở Jakarta, nói rằng đảng đối lập đang dẫn đầu cuộc chạy đua.

"Đối với cuộc bầu cử quốc hội, tôi nghĩ rằng có cơ hội rất lớn để đảng PDI-P giành được thắng lợi, có lẽ là 20 tới 25% phiếu sẽ được bỏ cho đảng PDI-P và như vậy là đủ để cho PDI-P đề cử ứng viên tổng thống của mình."

Trước cuộc đầu phiếu hôm nay, 12 đảng đã tổ chức những cuộc vận động náo nhiệt, tuyển mộ những người nổi tiếng để ra tranh cử và tiến hành những cuộc vận động tinh vi trên các trang mạng xã hội để tranh thủ sự ủng hộ của người dân.

Cho dù các đảng đã ra sức thu hút cử tri, không ai có thể vượt qua được mức ủng hộ mà cử tri dành cho đảng PDI-P và ứng viên sáng giá của đảng này là ông Joko Widodo.
Vị đô trưởng Jakarta, thường được dân chúng gọi là ông Jokowi, được nhiều người mến mộ vì phong cách bình dân và đường lối cai trị đi sát thực tế của ông
Vị đô trưởng Jakarta, thường được dân chúng gọi là ông Jokowi, được nhiều người mến mộ vì phong cách bình dân và đường lối cai trị đi sát thực tế của ông
Vị đô trưởng Jakarta, thường được dân chúng gọi là ông Jokowi, được nhiều người mến mộ vì phong cách bình dân và đường lối cai trị đi sát thực tế của ông.

Sau khi việc ông ra tranh cử tổng thống được xác nhận hồi tháng trước, mức ủng hộ của đảng PDI-P đã tăng vọt từ 27% lên tới 37%, vượt xa đảng có mức ủng hộ cao hàng thứ nhì.

Giáo sư Jemadu nói rằng hãy còn quá sớm để nói một cách chắc chắn là ông Widodo sẽ lên làm tổng thống, nhưng có một điều rất rõ ràng là người dân Indonesia muốn có một sự thay đổi.

"Hầu hết dân chúng đã quá chán ngán với nạn tham ô của các đảng phái chính trị và quốc hội. Cuộc bầu cử tổng thống lần này mang lại cho họ niềm hy vọng là sẽ có thay đổi, ít ra là trong guồng máy hành chánh."

Đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã nắm quyền gần một thập niên, nhưng chính phủ ông đã bị hoen ố vì một loạt những vụ tai tiếng tham nhũng ở cấp cao, tính chất bất khoan dung về mặt tôn giáo ngày càng tăng và đã phí phạm một sự ủy thác khá mạnh về mặt chính trị.

Là một người tương đối không có liên hệ nhiều với giới tinh anh chính trị của Indonesia, ông Widodo được biểu dương như một loại chính khách mới.

Tuy nhiên, trong lúc ông Widodo mang lại hy vọng và thay đổi, hệ thống bầu cử ở đây vẫn còn rất nhiều sự bê bối.

Ông Ade Irawan, một nhà nghiên cứu của tổ chức Theo dõi Tham nhũng Indonesia, cho rằng những cách làm việc thối nát đã gia tăng sau cuộc bầu cử 5 năm về trước.

"Ông Irawan nói rằng trong năm 2009 tổ chức của ông phát giác 130 trường hợp lợi dụng tiền bạc để lũng đoạn bầu cử. Và năm nay, 3 ngày trước cuộc bầu cử, số trường hợp bị phát giác là 140."

Ông Ade cũng cho biết các ứng cử viên cũng trở nên tinh vi hơn trong những hoạt động mua phiếu.
Cuộc bầu cử quốc hội hôm nay là cuộc bầu cử dân chủ lần thứ tư ở Indonesia kể từ khi chế độ độc tài kéo dài 32 năm của ông Suharto bị sụp đổ.
Cuộc bầu cử quốc hội hôm nay là cuộc bầu cử dân chủ lần thứ tư ở Indonesia kể từ khi chế độ độc tài kéo dài 32 năm của ông Suharto bị sụp đổ.
Những kẻ môi giới mua phiếu giờ đây đòi cử tri cho thấy hình của lá phiếu của họ trên màn ảnh của điện thoại di động trước khi được trả tiền.

Ngoài tiền mặt, việc mua phiếu còn được thực hiện dưới dạng tín dụng điện thoại hoặc bảo hiểm sức khỏe.

Cuộc bầu cử quốc hội hôm nay là cuộc bầu cử dân chủ lần thứ tư ở Indonesia kể từ khi chế độ độc tài kéo dài 32 năm của ông Suharto bị sụp đổ.

Kết quả bầu cử sẽ được chính thức loan báo vào ngày 9 tháng 5, nhưng kết quả sơ khởi dự kiến sẽ có được trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Cuộc đầu phiếu hôm nay, theo dự liệu, sẽ diễn ra một cách êm thắm, ngoại trừ một số vụ tấn công lẻ tẻ tại khu vực bán trị Aceh ở miền bắc đảo Sumatra.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG