Đường dẫn truy cập

Công an bắt hai đối tượng đe dọa tống tiền các đại biểu Quốc hội


Vật chứng thu giữ được trong vụ bắt giữ hai người gửi tin nhắn đe dọa tống tiền các đại biểu Quốc hội Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình Báo điện tử Bộ Công An)
Vật chứng thu giữ được trong vụ bắt giữ hai người gửi tin nhắn đe dọa tống tiền các đại biểu Quốc hội Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình Báo điện tử Bộ Công An)

Công an Việt Nam vừa bắt giữ hai đối tượng mà họ gọi là khủng bố và đe dọa nhằm tống tiền một số lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, theo cổng thông tin điện tử của bộ cho biết hôm 19/10.

Bộ Công an cho biết lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội của một số địa phương trong mấy ngày qua đã nhận được tin nhắn đến điện thoại di động với mục đích đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền.

Các tin nhắn gửi đến các cán bộ đều cùng nội dung, nói rằng “có người muốn lấy mạng ông vs giá 100tr. Nếu ông đưa tôi 100tr tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông. Tôi cho ông 3 ngày và để stk này cho ông chuyển khoản vào nếu ông chuyển tiền tôi sẽ đi khỏi đất này và giữ lời. Số tk:...”

Hai đối tượng được Bộ Công an nhận diện là Ngô Xuân Tùng và Lê Văn Thành, đều sinh năm 1988. Cả hai nghi phạm này, một từ Thái Nguyên và một từ Quảng Ngãi, đều đang cư ngụ tại TP Hồ Chí Minh khi bị bắt.

Ngô Xuân Tùng, nghi phạm vụ tống tiền các đại biểu Quốc hội qua tin nhắn điện thoại. (Ảnh chụp màn hình cổng thông tin điện tử Bộ Công An)
Ngô Xuân Tùng, nghi phạm vụ tống tiền các đại biểu Quốc hội qua tin nhắn điện thoại. (Ảnh chụp màn hình cổng thông tin điện tử Bộ Công An)

Bộ Công an nhận định rằng các đối tượng trên là những người nghiện ma túy. Do cần tiền mua ma túy, Tùng nảy sinh ý định nhắn tin đe dọa nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. Thành được Tùng thuê mở tài khoản tại Ngân hàng Sacombank với mục đích sử dụng tài khoản này để người bị hại chuyển tiền vào.

Liên tiếp trong các ngày 15 và 16 tháng 10, Tùng đã sử dụng nhiều sim và máy điện thoại nhắn tin đến 100 người có tên trong quyển “Niên giám Quốc hội” để đe dọa chiếm đoạt tiền.

Trước đó theo ghi nhận của truyền thông trong nước, có ít nhất 6 cán bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội nhận được các tin nhắn trên.

Cơ quan công an bắt giữ các đối tượng này hôm 18/10 và thu giữ năm thẻ ngân hàn, hai điện thoại di động, tám sim điện thọa và một quyền “Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XIV”.

Quốc hội Việt Nam thường xuyên bị báo chí quốc tế gọi là quốc hội “nghị gật” vì tình trạng thiếu độc lập và quyền tự quyết trong các vấn đề của quốc gia.

VOA Express

XS
SM
MD
LG