Đường dẫn truy cập

Chưa tìm thấy 52 ngư dân trên tàu Nam Triều Tiên bị đắm trong biển Bering


Bản đồ vùng Biển Bering
Bản đồ vùng Biển Bering

Các nhân viên cứu hộ cho tới nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của 52 ngư dân bị mất tích, sau khi một chiếc tàu Nam Triều Tiên bị đắm trong vùng biển lạnh giá ở phía tây Biển Bering.

Thủy thủ đoàn gồm tất cả 60 người bị buộc phải bỏ tàu sau khi nước vào khoang và tàu bắt đầu nghiêng trong một trận bão hôm thứ Hai.

Các giới chức Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng hoạt động tìm kiếm của 4 chiếc tàu trong khu vực hẻo lánh ngoài khơi bờ biển phía Đông của Nga đã bị cản trở vì thời tiết xấu và biển động.

Chỉ có 7 thủy thủ trên tàu được cứu cho tới nay, khơi lên quan ngại rằng con số tử vong trong vụ này sẽ đáng kể. Một thi thể đã được thu hồi.

Bốn người được cứu là những người trên phao cứu sinh, những người còn lại bám vào những mảnh tàu trôi nổi trên mặt biển.

Thủy thủ đoàn gồm 35 người Indonesia, 13 công dân Philippines, 11 người Nam Triều Tiên và 1 thanh tra người Nga.

Chiếc tàu Oryong 501 được đóng cách đây 36 năm, và do công ty ngư nghiệp Sajo của Nam Triều Tiên sở hữu. Trước khi lâm nạn, tàu này đang đánh bắt cá pôlắc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG